HLV người Bungary của đội tuyển Myanmar nói “Việt Nam mạnh nhất SEA Games”. HLV Philippines có nhận định tương tự.

Dưới đây là các tin chi tiết:

HLV Park Hang Seo “do thám” trận U23 Myanmar – Philippines

Theo Dân trí, HLV Park Hang Seo đã đổi lịch tập cho đội tuyển U23 Việt Nam 11 giờ ngày 10/5, thay vì 17 giờ cùng ngày. Như vậy, ông Park và các cộng sự có thời gian trực tiếp theo dõi cuộc tranh tài của Myanmar và Philippines trên sân Việt Trì.

HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam theo dõi trận đấu giữa Myanmar và Philippines tối 10/5/2022 (ảnh chụp màn hình Dân trí).
HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam theo dõi trận đấu giữa Myanmar và Philippines tối 10/5/2022 (ảnh chụp màn hình Dân trí).

Kết quả chung cuộc, tuyển U23 Myanmar thắng Philippines 3-2. HLV Park đã ghi chép cẩn thận trên khán đài và “chắc chắn sẽ đưa ra chiến thuật hợp lý nhất” trong trận đấu với Myanmar vào tối 13/5 sắp tới, theo Dân trí.

HLV Myanmar: “Việt Nam mạnh nhất SEA Games”

VnExpress đưa tin, HLV Velizar Popov của đội tuyển Myanmar hôm 10/5 nhận định: “Việt Nam mạnh nhất SEA Games. Theo tôi, họ có ít nhất 99% cơ hội vào bán kết. Bởi, họ sở hữu lực lượng cổ động viên đông đảo và thời gian nghỉ dài hơn”.

Cùng chung nhận đinh, HLV Norman Fegidero của Philippines cho rằng đội tuyển Việt Nam là thế lực số một Đông Nam Á.

Ông nói: “Hôm nay Myanmar đánh bại Philippines, nhưng tôi không nghĩ họ mạnh hơn Việt Nam”.

Nữ sinh “chiến thắng” ung thư chia sẻ trải nghiệm Miss World

Trong video chia sẻ với báo Lao Động, Đặng Trần Thủy Tiên, sinh viên Đại học Ngoại Thương, nói rằng cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người.

Nữ sinh Đại học Ngoại Thương Đặng Trần Thủy Tiên chia sẻ với báo Lao Động (ảnh chụp màn hình).
Nữ sinh Đại học Ngoại Thương Đặng Trần Thủy Tiên chia sẻ với báo Lao Động (ảnh chụp màn hình).

Sau 3 năm điều trị, Tiên đã khỏi bệnh ung thư và bước tiếp chặng đường đời. Một trải nghiệm tuyệt vời đối với Tiên là việc tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam 2022. Tiên cho biết cô cảm thấy “rất hạnh phúc” và hy vọng câu chuyện của cô sẽ truyền cảm hứng cho ai đó.

Ông Elon Musk sẽ gỡ lệnh cấm cựu Tổng thống Trump trên Twitter

Tỷ phú Elon Musk hôm 10/5 cho biết ông sẽ đảo ngược lệnh cấm của Twitter đối với cựu Tổng thống Donald Trump.

Lệnh cấm này là “sai trái về mặt đạo đức và hết sức ngu ngốc”, ông Musk phát biểu tại hội nghị FT Live’s Future of the Car.

Elon Musk hiện là cổ đông lớn thứ hai của Twitter. (ảnh chụp màn hình Fox).

Trước đó, tỷ phú Trump cho biết ông sẽ không trở lại Twitter, mà sẽ sử dụng mạng xã hội Truth Social mà ông sáng lập.

Tổng thống đắc cử Philippines sẽ tiếp tục “thân thiện” với Trung Quốc

Theo Nikkei, chiến thắng của ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sẽ gây khó khăn cho nỗ lực của Mỹ nhằm chống lại tham vọng của Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng ông Marcos tiếp tục duy trì các chính sách mềm mỏng của Manila với Bắc Kinh, kể cả trong vấn đề Biển Đông.

Là con trai của cựu độc tài Philippines Ferdinand Marcos, tổng thống đắc cử Philippines kêu gọi người dân “đừng phán xét tôi bằng tổ tiên của tôi, mà hãy phán xét bằng hành động của tôi”.