Bộ Công an Việt Nam muốn Mỹ sớm ký Hiệp định Tương trợ tư pháp để bắt tội phạm kinh tế ‘trốn ở Hoa Kỳ”.

Bộ Công an Việt Nam hối thúc Hoa Kỳ

Tin từ Đài phát thanh Hoa Kỳ, ngày 9/11, trong buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knappe, Bộ trưởng Công an Việt Nam hối thúc nước này sớm ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự và phối hợp truy bắt tội phạm kinh tế, những người “lợi dụng Hoa Kỳ làm địa bàn lẩn trốn”.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy việc sớm ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định Chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm tạo khuôn khổ pháp lý góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa hai bên, cổng thông tin Bộ Công an cho biết.

Tháng trước, khi tiếp ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đưa ra đề nghị tương tự.

Hiện có thông tin một số doanh nhân, cựu quan chức bị Việt Nam truy nã về tội phạm kinh tế đang bỏ trốn ở các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ.

Cựu bí thư – chủ tịch tỉnh Đồng Nai nhận ‘hối lộ đồng đều’

Tuổi Trẻ cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra kết luận vụ AIC – bệnh viện Đồng Nai, trong đó cáo buộc Đinh Quốc Thái – cựu chủ tịch UBND tỉnh và Trần Đình Thành – cựu bí thư tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ với số tiền hơn 14 tỷ đồng/người.

Biệt phủ bonsai của cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai trong những ngày đầu được khai trương, thời điểm sau khi ông Thành về hưu (ảnh tổng hợp từ VTC/Tiền Phong).

Theo cáo buộc, khi dự án xây dựng bệnh viện Đồng Nai được phê duyệt, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC, bên thầu) đã nhiều lần gặp trực tiếp ông Thái và Thành để đưa quà và tiền. Một số lần khi 2 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai này đi công tác tại Hà Nội, bà Nhàn cũng gặp gỡ và đưa tiền.

Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

Khoảng 17h ngày 10/11, ông N.V.N. điều khiển du thuyền (chưa rõ số hiệu) chở theo 10 người lưu thông trên sông Sài Gòn, hướng từ TP Thủ Đức đi cầu Bến Súc, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Đi cùng ông N. còn có thuyền phó và thuyền viên.

Khi qua khỏi cầu Bến Súc khoảng 1km, 10 người khách được một ca nô đón và chở về hướng huyện Củ Chi. Ông N. cùng thuyền phó và thuyền viên lái du thuyền trở lại TP Thủ Đức.

Du thuyền bốc cháy trên sông Sài Gòn ngày 10/11.

Đến ấp Phú Lợi (xã Phú Mỹ Hưng), du thuyền bất ngờ bốc cháy từ hầm máy. Ông N. cùng 2 đồng nghiệp tìm cách dập lửa nhưng không thành. Lúc này, một chiếc ghe đi qua cứu 3 người ra khỏi khu vực cháy, còn du thuyền bị cháy chìm xuống sông.

Theo VnExpress, du thuyền gặp nạn do cháy ở hầm máy; thuyền trưởng có giấy phép lái tàu. Du thuyền này mua mới giá hơn 6 tỷ đồng.

Thêm nhiều cửa hàng xăng dầu phía Bắc hết hàng

Báo Thái Nguyên cho biết, ngày 11/11, tình trạng hết hàng cục bộ tiếp tục diễn ra tại rất nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh này cho biết, từ ngày 7 đến 11/11, tỉnh đã kiểm tra 182/210 cửa hàng xăng dầu trong tỉnh (riêng trong ngày 11/11 kiểm tra tại 61 cửa hàng), trong đó có 171 cửa hàng thiếu tạm thời xăng hoặc dầu. Có thời điểm các cửa hàng phải tạm ngừng bán xăng hoặc dầu (thậm chí là cả hai mặt hàng này) và đóng cửa đều do hết hàng, chứ không có hiện tượng găm hàng tích trữ.

Trong ngày 11/11, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thông báo hết hàng, tạm thời đóng cửa (ảnh chụp màn hình báo Thái Nguyên).
Trong ngày 11/11, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thông báo hết hàng, tạm thời đóng cửa (ảnh chụp màn hình báo Thái Nguyên).

Tình trạng thiếu xăng dầu tương tự diễn ra ở Yên Bái, Hải Phòng, Thanh Hóa…

Theo báo Nghệ An, từ ngày 10/11 đến nay, địa bàn Nghệ An đã xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu cục bộ ở một số địa phương ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quế Phong…

Hiện ông Nguyễn Hồng Diên – Bộ trưởng Công Thương, vẫn nói “nguồn cung xăng dầu không thiếu”. Trong khi ngày một nhiều hơn tiếng nói yêu cầu Bộ trưởng này phải có “hành động cụ thể” chấm dứt khủng hoảng xăng dầu.