U23 Việt Nam ‘gặp xui xẻo’ trong trận Timor Leste. HLV U23 Timor Leste: “Hy vọng được thấy Việt Nam ở World Cup”.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Trận đấu với Timor Leste là trận “xui nhất” của U23 Việt Nam?

Các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Timor Leste vào tối 15/5. Dù vậy, theo Dân trí, đây là trận đấu “xui xẻo” nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Có tới 4 lần các cầu thủ Việt Nam đưa bóng đập vào xà ngang, cột dọc của đối phương. Đó là chưa kể trọng tài đã tước mất một bàn thắng của U23 Việt Nam.

Bẫy việt vị của Timor Leste đối với U23 Việt nam

Theo VnExpress, U23 Việt Nam đã “bị châm chọc” vì mắc bẫy việt vị của đội tuyển Timor Leste.

Vào phút thứ 8, Lê Văn Đô đá phạt bổng về góc xa khung thành đối phương, hướng đến trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Nhưng trước khi Văn Đô chạm bóng, hàng phòng ngự Timor Leste đồng loạt dâng lên, khiến Việt Anh cùng 5 đồng đội việt vị.

Tình huống hàng phòng ngự của Timor Leste dâng lên, khiến 6 cầu thủ U23 Việt Nam rơi vào thế việt vị (ảnh chụp màn hình).
Tình huống hàng phòng ngự của Timor Leste dâng lên, khiến 6 cầu thủ U23 Việt Nam rơi vào thế việt vị (ảnh chụp màn hình).

Trên diễn đàn ASEAN Football Community, một cổ động viên chụp ảnh tình huống này và bình luận: “Một mánh khoé đơn giản nhưng Việt Nam vẫn mắc bẫy”.

HLV U23 Timor Leste: “Hy vọng được thấy Việt Nam ở World Cup”

U23 Timor Leste đã rời SEA Games 31 với trận thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Fabio Maciel của Timor Leste cho biết ông cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ của mình.

Huấn luyện viên Fabio Maciel của đội tuyển U23 Timor Leste (ảnh: M.Đ/Lao Động).
Huấn luyện viên Fabio Maciel của đội tuyển U23 Timor Leste (ảnh: M.Đ/Lao Động).

Ông cũng đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Việt Nam theo báo Lao Động.

“Trong thời gian ngắn chỉ vài năm qua, bóng đá Việt Nam đã phát triển nhiều ở Châu Á , đạt được thứ hạng cao”, HLV Maciel cho biết. “Hy vọng, tôi sẽ được nhìn thấy bóng đá Việt Nam ở World Cup”.

Ukraine thắng giải Eurovision

Mới đây, Ukraine đã giành được một chiến thắng vang dội nhưng không liên quan gì đến chiến trường. Ban nhạc Kalush của Ukraine đã giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc Eurovision 2022 với bài hát “Stefania”.

Lời bài hát đã truyền cảm hứng cho nhiều khán giả: “Tôi sẽ luôn tìm đường về nhà, ngay cả khi mọi con đường bị phá hủy”.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy vui mừng tuyên bố trên Telegram: “Sự can đảm của chúng tôi gây ấn tượng với thế giới, âm nhạc của chúng tôi chinh phục châu Âu! Năm tới Ukraine sẽ tổ chức Eurovision!”.

Ông bày tỏ hi vọng một ngày nào đó Ukraine sẽ được đăng cai cuộc thi này tại Mariupol, thành phố hiện do quân đội Nga chiếm đóng.

Xả súng tại nhà thờ ở Mỹ

Một vụ xả súng đã xảy ra ở nhà thờ gần Los Angeles (Mỹ) hôm 15/5, khiến một người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng, theo AFP.

Vụ việc này xảy ra chỉ một ngày sau khi một tay súng trẻ tuổi tấn công một siêu thị tại bang New York.

Cuộc chiến giữa đồng đô la Mỹ và rup Nga

Giới quan sát nhận định Mỹ và Nga đang tiến hành “một cuộc chiến tiền tệ” gay gắt.

Tổng thống Putin đã đưa ra những chính sách bảo vệ đồng Rúp. Tuy nhiên, chính quyền Biden đã đưa ra một số quyết sách sai lầm.(Bài chi tiết)