Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông vừa được Ban tổ chức chương trình “Hàng Việt tốt được người Việt tin dùng năm 2022” đề cử vào tốp 10 dịch vụ uy tín chất lượng của năm, theo báo Hà Nội mới.

Lãnh trọn bộ đề cử

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) được đề cử vào tốp 10 thương hiệu nổi tiếng đất Việt; Tổng Giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường được đề cử vào danh sách doanh nhân tiêu biểu để nhận bảng vàng “Doanh nhân xuất sắc Việt Nam năm 2022”.

Tính đến ngày 13/11/2022, đường sắt này có 373 ngày vận hành và vận chuyển được hơn 7,64 triệu lượt hành khách.

Tàu Cát Linh – Hà Đông sau tuần đầu thực hiện thu phí (ảnh chụp màn hình Báo Giao thông).

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Hanoi Metro, năm đầu tiên vận hành tuyến Cát Linh – Hà Đông lỗ lũy kế 160 tỷ đồng.

Hồi tháng 6/2020, ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, nói rằng đường sắt Cát Linh-Hà Đông là ‘biểu trưng cho tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc’.

Ế người tham dự đấu thầu thuốc

Ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nói trong ngày 17/11 rằng, sau dịch Covid-19, tất cả công ty trang thiết bị y tế đứt gãy nhiều mặt hàng.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dù mở gói thầu hơn 300 mặt hàng thuốc nhưng cũng chỉ có 125 mặt hàng có người dự thầu. Các thiết bị y tế hiện đại ảnh hưởng bởi dịch bệnh và xung đột quân sự khiến nguồn cung đứt gãy nhiều trong quá trình mua sắm, theo ông Thức.

Làm 6 km Vành đai 2 TP. HCM hết 17.000 tỷ đồng

Trung bình, mỗi km vành đai 2 TP. HCM tốn hơn 2.830 tỷ đồng. Nếu dự toán được thông qua, đây sẽ là một trong dự án giao thông chi phí đầu tư đắt nhất nước.

VnExpress dẫn lời Sở Giao thông nói rằng, việc các đoạn chưa khép kín của Vành đai 2 đi qua đô thị, diện tích giải phóng mặt bằng rất lớn, nhiều nút giao phức tạp khiến chi phí đầu tư trở nên đắt đỏ.

Quân đội Việt Nam tập trận bắn đạn thật

Sáng 17/11, Quân chủng Phòng không – Không quân tập trận bắn đạn thật nhằm kiểm tra trình độ ‘sẵn sàng chiến đấu’, theo TTX VN.

Tập trận diễn ra tại trường bắn TB1 Lục Ngạn, Bắc Giang. Báo Quân đội viết, 100% đơn vị tham gia “đều đạt yêu cầu và an toàn tuyệt đối”.

Xe tăng Quân đoàn 4 tập trận ở Đồng Nai (ảnh chụp màn hình QĐND).
Xe tăng Quân đoàn 4 tập trận ở Đồng Nai (ảnh chụp màn hình QĐND).

Trước đó, ngày 12/11, tại Trường bắn quốc gia khu vực 3 (Đồng Nai), Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) tập trận với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự điểm cao”.