Nam thanh niên Nghệ An trèo tường vào khu cách ly thăm bạn gái, rủ bạn đánh công an bị thương. Mỹ gia tăng số lần đưa tàu sân bay vào Biển Đông….

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 19/1/2022:

Nam thanh niên trèo tường vào khu cách ly thăm bạn gái, rủ bạn đánh công an bị thương

Vụ việc xảy ra tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào ngày 15/1. Công an huyện vào ngày 18/1 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ nhóm thanh niên gồm 5 người trong vụ việc nói trên.

Cư dân mạng bình luận: “Cách ly ít ngày không chịu, giờ cách ly dài hạn. Không có cái dại nào giống cái dại nào”. Mời độc giả đọc bài chi tiết.

Bắt giữ hình sự người đàn ông cho vay nặng lãi

Theo báo Tuổi Trẻ, Công an tỉnh Đắk Nông chiều 18/1 cho biết cơ quan này vừa tạm giữ hình sự Lê Văn Tuấn (47 tuổi) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi với tổng số tiền hơn 52 tỉ đồng.

Trước đo, Tuấn mở tiệm cầm đồ ở tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, Tuấn cho người dân vay tiền để đáo hạn ngân hàng hoặc tiêu dùng dưới 2 hình thức ngắn hạn và dài hạn với lãi suất từ 2.000 đồng/1 triệu/ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày (tương ứng mức lãi suất từ 72%/năm đến 180%/năm).

5 di tích được xếp hạng đặc biệt

VOV đưa tin, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 18/1 vừa ký quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 5 di tích, bao gồm:

  1. Di tích lịch sử Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, huyện Kbang và huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

2. Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

3. Di tích lịch sử Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

4. Di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049, huyện Sa Thầy và huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

5- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long tứ trấn ở Hà Nội; bao gồm đền Bạch Mã (quận Hoàn Kiếm); đền Voi Phục; đền Quán Thánh (quận Ba Đình); đền Kim Liên (quận Đống Đa).

Hồng Kông yêu cầu dân nộp hàng ngàn con chuột hamster để tiêu hủy

Chính quyền Hồng Kông ra lệnh thu hồi hơn 2.000 con hamster được bán ra từ 34 cửa hàng thú cưng trong thành phố từ ngày 22/12/2021. Những con chuột này sẽ bị tiêu hủy “một cách nhân đạo”

Quyết định thu hồi xuất hiện sau khi cơ quan chức năng phát hiện một ổ dịch liên quan đến nhân viên của một cửa hàng thú cưng. Họ đã xét nghiệm 178 con thuộc nhiều loài thú trong cửa hàng này, nhưng chỉ phát hiện Covid-19 trên 11 con chuột hamster, theo Reuters.

Vận động viên Olympic được cảnh báo không chỉ trích Trung Quốc

Các nhà hoạt động nhân quyền khuyến cáo các vận động viên tham gia Thế vận hội Bắc Kinh nên tránh chỉ trích Trung Quốc, vì họ có thể bị truy tố.

Theo Washington Times, trong một sự kiện do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) tổ chức, các nhà hoạt động nói rằng Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vẫn chưa có cam kết công khai về việc bảo vệ các vận động viên lên tiếng về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc.

Mỹ 10 lần đưa tàu sân bay vào Biển Đông năm 2021

Hải quân Mỹ không chỉ gia tăng các chuyến đi qua Biển Đông kể từ năm 2021, mà các tuyến đường và hình thức diễn tập của họ ngày càng trở nên phức tạp và khó dự đoán hơn, theo một cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc.

SCMP đưa tin, Sáng kiến ​​thăm dò Biển Đông (SCSPI), một đơn vị nghiên cứu chiến lược hàng hải thuộc Viện Nghiên cứu Đại dương của Đại học Bắc Kinh, hôm 18/1 cho biết hải quân Mỹ năm 2021 có 10 lần đưa tàu sân bay vào Biển Đông; còn năm 2020 có 6 lần; năm 2019 có 5 lần.