Tối mùng 1 Tết, tuyển Việt Nam gây sốc Trung Quốc; Huấn luyện viên Park dùng ly rượu nhắn gửi fan Việt Nam

Dưới đây là các tin nổi bật sáng mùng 2 Tết (2/2/2022):

Báo Thái Lan: Tuyển Việt Nam gây sốc Trung Quốc trên sân Mỹ Đình

Các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc vào tối mùng 1 Tết (tức ngày 1/2/2022).

Theo Thanh Niên, tờ Matichon (Thái Lan) viết: “Tuyển Việt Nam đã gây sốc Trung Quốc bằng lối chơi cực kỳ ấn tượng, từ sớm đã dẫn bàn với tỷ số tới 2-0 chỉ sau 16 phút thi đấu do công Tấn Tài và Tiến Linh ghi bàn.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính lì xì tuyển Việt Nam

Sau khi trận đấu với tuyển Trung Quốc kết thúc, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính từ khán đài đi xuống sân cỏ để chúc mừng các cầu thủ.

Ông Chính nói chiến thắng của đội tuyện đã mang lại “bữa tiệc bóng đá” cho người dân Việt Nam vào đúng tối mùng 1 Tết.

Thủ tướng đã lì xì cho từng thành viên của đội tuyển.

Huấn luyện viên Park dùng ly rượu nhắn gửi fan Việt Nam

Sau chiến thắng vang dội trước tuyển Trung Quốc, HLV Park Hang-seo gửi lời cảm ơn tới người dân Việt Nam, người hâm mộ và các cầu thủ.

Ông tế nhị nhắc nhở các fan Việt Nam rằng cần đánh giá đội tuyển qua nỗ lực trên sân, chứ không phải thắng thua.

Theo PLO, ông Park nói: “Tôi nghĩ, liệu người hâm mộ có quá tham lam về kết quả của giải đấu này hay không? 60 năm rồi, Việt Nam mới vào được vòng loại thứ ba World Cup.”

“Vì vậy, yêu cầu đội tuyển Việt Nam thành công ngay lập tức là không thể”.

“Trong tiếng Hàn có câu “ly rượu đầu tiên không thể no bụng” và cần cả quá trình. Ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực hết mình của cầu thủ, thay vì chỉ đánh giá bằng chiến thắng, khi không thắng thì quay trở lại phê phán họ”.

Ông Park đưa ra thông điệp này sau khi ông và các cầu thủ bị nhiều fan chỉ trích gay gắt vì thua liên tiếp 7 trận trong vòng loại World Cup 2022.

Biến thể Omicron đe dọa Tập Cận Bình

Cuộc khủng hoảng kinh tế với tâm chấn là thị trường bất động sản và sự lây lan của biến thể Omicron đang gây ra những rủi ro cho việc nắm quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo tỷ phú George Soros.

Tỷ phú Soros nói rằng ông Tập “đã cố gắng áp đặt toàn quyền kiểm soát, nhưng đã thất bại”.

Tỷ phú Soros vốn là người thường chỉ trích thẳng thắn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo Nikkei.

WHO: ‘Còn quá sớm’ để tuyên bố chiến thắng virus corona

France24 đưa tin, giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 1/2 cảnh báo các quốc gia không nên lơ là đối với dịch Covid-19.

“Còn quá sớm để bất kỳ quốc gia nào đầu hàng hay tuyên bố chiến thắng Covid-19”, theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, giám đốc WHO.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Đan Mạch dỡ bỏ mọi hạn chế trong nước liên quan đến Covid-19.