Tiết lộ bất ngờ về chàng trai Việt Nam tự tay chèo xuồng vượt biển “thăm vợ ở Ấn Độ”. Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ hàng loạt liên quan đến bất động sản.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Sự thật bất ngờ về chàng trai Việt Nam “chèo xuồng sang Ấn Độ thăm vợ”

Báo chí Thái Lan hôm 23/3 đưa tin hải quân nước này đã cứu được một người đàn ông Việt Nam đang vượt biển bằng xuồng cao su để thăm vợ ở Ấn Độ.

Báo Dân Trí đã tìm đến địa phương của anh Hồ Hoàng Hưng (37 tuổi), người đàn ông nêu trên, thì được biết anh chưa từng kết hôn.

UBND xã Tân Trạch (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) cho biết, họ đã đến nhà thăm hỏi nhưng anh Hưng chưa về địa phương.

Gia đình cho biết anh Hưng có biểu hiện “không bình thường”, chưa hề có vợ, và rất hay tin người.

Anh Ho Hoang Hung được Hải quân Thái Lan giải cứu khi đang tự chèo xuồng tới Ấn Độ thăm vợ (ảnh: Hải quân Thái Lan).
Anh Hồ Hoàng Hưng được hải quân Thái Lan giải cứu trên biển (ảnh: Hải quân Thái Lan).

“Khi nghe báo đài nói, tui mới xem và biết nó đang ở bên Thái. Thôi nó ở đâu cũng được, còn sống là còn mừng rồi”, mẹ anh Hưng nghẹn ngào chia sẻ.

“Tui mong sao đại sứ quán làm thủ tục cho nó về sớm. Nó về rồi nó lại đi thôi. Tính nó vậy. Nhưng con mình thì mình luôn mong nó về”.

Quang Hải: “Việc chấp nhận thử thách đã là thành công”

Cầu thủ Quang Hải tái khẳng định nguyện vọng ra nước ngoài thi đấu của anh. Nhưng anh không tiết lộ bến đỗ mới của mình sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội vào ngày 12/4 sắp tới.

“Việc chấp nhận thử thách đã là thành công đối với tôi, ở khía cạnh cá nhân”, Quang Hải nói với các phóng viên hôm 1/4. “Còn việc có thích nghi được với môi trường mới, được ra sân thi đấu hay không, là chuyện của tương lai”.

quang hải
Quang Hải có nguyện vọng ra nước ngoài thử sức sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Báo MGR Online của Thái Lan cho rằng khả năng Quang Hải sẽ sang Nhật thi đấu cho CLB Consadole Sapporo .

FLC lo bị thâu tóm sau vụ ông Trịnh Văn Quyết

Tập đoàn FLC đã đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán, HoSE và VSD kiểm tra phiên giao dịch chứng khoán hôm 1/4, khi khối lượng giao dịch cổ phiếu FLC lên tới 14% vốn điều lệ.

The VnExpress, cổ phiếu FLC được giao dịch với thanh khoản đột biến vào ngày 1/4, lên tới hơn 100 triệu cổ phiếu, tương đương 14% vốn điều lệ.

Trước đó, cổ phiếu FLC liên tiếp giảm sàn, do thông tin về vụ khởi tố, tạm giam Chủ tịch Trịnh Văn Quyết.

The Times: Trung Quốc ồ ạt tấn công mạng Ukraine trước khi Nga xâm lược

The Times cho biết hãng tin này đã thu thập được thông tin tình báo cho biết Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tấn công mạng khổng lồ nhắm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Ukraine để chuẩn bị cho cuộc xâm lược của Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình uống trà tại phiên khai mạc của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vào ngày 5/3 (ảnh chụp màn hình Nikkei).

Theo SBU, cơ quan an ninh của Ukraine, hơn 600 trang web thuộc bộ quốc phòng ở thủ đô Kyiv và các tổ chức khác đã phải hứng chịu hàng nghìn cuộc tấn công do chính phủ Trung Quốc phối hợp thực hiện. Mời độc giả xem bài chi tiết.

Trung Quốc: Các vụ vỡ nợ bất động sản gia tăng, nhà đầu tư bất mãn biểu tình

Tình trạng tồi tệ của thị trường bất động sản Trung Quốc đã làm gia tăng các vụ vỡ nợ liên quan đến các sản phẩm quản lý tài sản gắn liền với các dự án bất động sản, theo Nikkei Asia.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân đã tức giận vì bị chậm thanh toán lãi và gốc cho các sản phẩm mà họ đầu tư. “Tôi đã 81 tuổi rồi. Tôi phải làm gì bây giờ?”, một nhà đầu tư nói với Nikkei.

Tình trạng bất bình đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình ở các nơi tại Trung Quốc trong thời gian qua.Chính quyền Trung Quốc đã điều cảnh sát dập tắc các cuộc biểu tình.

Facebook đang điều tra sự cố người dùng bị khóa tài khoản

Một số người dùng Facebook trên thế giới đã bị khóa tài khoản mà không rõ lý do.
Theo BBC, nhiều người nhận được thông báo: “Tài khoản Facebook của bạn đã bị vô hiệu hóa do không tuân theo Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Không thể hủy bỏ quyết định này”.

Ông Andy Stone, người phát ngôn của Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết họ đang điều tra sự cố này. “Chúng tôi đang làm việc để giải quyết chúng nhanh nhất có thể”, ông Stone viết trên Twitter hôm 1/4.

Phát ngôn viên không cho biết vấn đề là gì và có bao nhiêu tài khoản bị ảnh hưởng.