Thái Lan cứu được người đàn ông Việt Nam chèo xuồng vượt biển đi thăm vợ ở Ấn Độ. Tập Cận Bình sợ hãi mô hình Gorbachev.

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 24/3/2022:

Người đàn ông Việt Nam tính chèo xuồng vượt biển thăm vợ ở Ấn Độ

Bangkok Post đưa tin, Hải quân Thái Lan vừa cứu được một người đàn ông chèo xuồng cao su từ Việt Nam vượt biển để đến Ấn Độ thăm vợ. Bài báo cho biết anh tên là Ho Hoang Hung, 37 tuổi.

Anh cưới một người phụ nữ Ấn Độ. Hai người kết hôn cách đây 2 năm nhưng vợ chồng anh bị chia cắt vì dịch COVID-19.

Anh Ho Hoang Hung được Hải quân Thái Lan giải cứu khi đang tự chèo xuồng tới Ấn Độ thăm vợ (ảnh: Hải quân Thái Lan).
Anh Ho Hoang Hung được Hải quân Thái Lan giải cứu khi đang tự chèo xuồng tới Ấn Độ thăm vợ (ảnh: Hải quân Thái Lan).

Anh Hung bắt đầu chèo xuồng từ ngày 5/3, sau đó trải qua 18 ngày lênh đênh trên biển. Khi được cứu, anh chỉ còn 1 bình nước gần cạn, khoảng 10 gói mì ăn liền và một chiếc vali.

Anh đã được đưa về văn phòng Công viên quốc gia Mu Ko Similan ở Phangnga (Thái Lan) để hỗ trợ thêm.

Thiếu nữ để lại tâm thư rồi mất tích, gia đình òa khóc

Một thiếu nữ tên Cao Thị B. tại Diễn Châu, Nghệ An đã rời khỏi nhà và mất tích 4 ngày nay. Trước khi đi, cô gái để lại 2 lá thư khiến cả nhà òa khóc, theo báo Dân Trí.

Trong thư, B. nói rằng mình bị bệnh nặng, không muốn tạo gánh nặng cho gia đình nên phải ra đi. Ngày 23/3, gia đình B. đã trình báo công an để được giúp đỡ.

Cao Thị B. để lại hai lá thứ trước khi mất tích (ảnh: MXH).
Cao Thị B. để lại hai lá thứ trước khi mất tích (ảnh: MXH).

Cùng thời điểm này, một người đàn ông đã đăng ảnh lên mạng để tìm chủ nhân chiếc xe máy để ở hầm chung cư Mường Thanh, ở thị trấn Diễn Châu, đã 2 ngày mà không có ai đến lấy. Gia đình đến nhận lại xe của B. và cũng tìm thấy lá thư tương tự.

Việt Nam đã tiêm 202 triệu liều vắc xin Covid

Tuổi Trẻ đưa tin, Bộ Y tế cho biết cả nước đã tiêm trên 202 triệu mũi vắc xin ngừa Covid-19.

Việt Nam đang nghiên cứu sản xuất trong nước đối với một số ứng viên vắc xin Covid; gồm Covivac; vắc xin Arct-154 của Công ty Acturus – Hoa Kỳ; và vắc xin của Nhật Bản, Tây Ban Nha.

Quân đội Nga “nhụt chí” tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 23/3 cho biết lực lượng quân đội Nga tại Ukraine đang rơi vào tình trạng “nhụt chí” khi cuộc chiến tiếp tục kéo dài gần một tháng.

“Chúng tôi chắc chắn có những dấu hiệu cho thấy tinh thần là một vấn đề ngày càng gia tăng bên trong các lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine”, theo Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Sở thú Moscow ngày 5 tháng 6 năm 2019 (ảnh: Điện Kremlin). Giới quan sát lo ngại khả năng Trung Quốc xâm lược các nước láng giềng sau khi Nga tấn công Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Sở thú Moscow ngày 5 tháng 6 năm 2019 (ảnh: Điện Kremlin). Giới quan sát lo ngại khả năng Trung Quốc xâm lược các nước láng giềng sau khi Nga tấn công Ukraine.

Ông nói tiếp: “Khi thời gian trôi qua và họ tiếp tục không đạt được tiến độ mà họ muốn đạt được, chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy tinh thần và sự gắn kết đơn vị là một vấn đề.”

Nikkei: Tập Cận Bình sợ hãi mô hình Gorbachev

Ông Katsuji Nakazawa, biên tập viên cấp cao của Nikkei, cho rằng ông Tập Cận Bình lo sợ Trung Quốc có thể rơi vào tình huống như thời Liên Xô.

Đó là Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Sergeyevich Gorbachyov tuyên bố giải thể Đảng Cộng sản Liên Xô.