Ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long nhận bao nhiêu tiền vẫn là câu hỏi chưa được công an trả lời với con số cụ thể, tính đến ngày 19/12.

Vẫn ‘truy bắt bà Nhàn’

Liên quan đến vụ Việt Á và AIC, tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều 19/12, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng C03 – Bộ Công an nhận được một số câu hỏi.

Về câu hỏi cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh có bị thay đổi tội danh hay không? Kết quả điều tra đến nay xác định hai cựu bộ trưởng hưởng lợi bao nhiêu tiền?

Ông Hà cho biết cơ quan điều tra “vẫn đang tiếp tục điều tra củng cố tài liệu chứng cứ, thu thập tài liệu đảm bảo điều tra khách quan”.

Về câu hỏi kết quả truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Cựu Chủ tịch Công ty AIC, ông Hà nói “Công tác truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bảy người khác bỏ trốn đang được tiến hành khẩn trương”.

Ba Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai bị cho thôi chức vụ

Cụ thể, ông Đỗ Tiến Đông thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường trực nhiệm kỳ 2021 – 2026; bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Ông Kpă Thuyên thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Ông Hồ Phước Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; bố trí công tác khác theo nguyện vọng

Kiều hối đổ về TP. HCM năm 2022 khoảng 6,8 tỷ USD

Ông Nguyễn Đức Lệnh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM, cho biết lượng kiều hối đổ về TP năm 2022 dự báo đạt khoảng 6,8 tỷ USD. Ông Lệnh nói đây là con số ‘khả quan’.

Khả năng trong tháng cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán, lượng kiều hối chuyển về sẽ tăng lên theo quy luật hằng năm.

Kiều hối về TP. HCM hơn 6 tỷ USD mỗi năm (ảnh minh họa; nguồn CafeF).

TP. HCM thường chiếm khoảng 40-50% lượng kiều hối của cả nước. Năm 2021, lượng kiều hối về TP. HCM đạt khoảng 6,5 – 6,6 tỷ USD, trong khi lượng kiều hối cả nước đạt khoảng 12,5 tỷ USD.

Miền Bắc chìm sâu trong giá rét

Từ đêm 20/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ ngày 21/12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ.