Ông Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Trung ương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư qua đời lúc trưa ngày 21/11/2022.

Qua đời ‘do tai nạn’

Thông cáo trên cổng thông tin của UB KT TƯ phát tối thứ Hai 21/11 viết, do tai nạn ông Hùng qua đời đột ngột lúc 12 giờ 31 phút ngày 21 tháng 11 năm 2022, hưởng thọ 59 tuổi.

Ông Hùng quê quán Quảng Nam, là ủy viên trung ương các khóa XII và XIII. Từ 2010 – 2020, ông Hùng làm Chủ tịch, rồi Bí thư tỉnh Kon Tum. 2 năm qua, ông Hùng làm Phó ban Kiểm tra TƯ.

Bà Ngụy Thị Khanh ra tòa

Bà Ngụy Thị Khanh được biết đến là nhà hoạt động môi trường ở Việt Nam, từng được nhận giải quốc tế. Tháng 2/2022 bà bị bắt, khởi tố với cáo trạng “trốn thuế”.

Tháng 6/2022, bà Khanh ra tòa sơ thẩm, bị tuyên 24 tháng tù.

Bà Ngụy Thị Khanh tại tòa phúc thẩm ngày 21/11.
Bà Ngụy Thị Khanh tại tòa phúc thẩm ngày 21/11.

Ngày 21/11, bà Khanh ra tòa phúc thẩm. Truyền thông trong nước đưa tin Hội đồng Xét xử tại phiên phúc thẩm cho rằng bản án mà tòa sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội, không oan. Tuy nhiên, bà Khanh có bổ sung những tài liệu mới về những đóng góp cho xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19 và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hội đồng Xét xử giảm 3 tháng tù, xuống còn 21 tháng.

Đà Nẵng muốn nâng cấp sân bay với hơn 30. 000 tỷ đồng

Tin từ Dân Trí, ngày 21/11, Đà Nẵng vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải về việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay Đà Nẵng hiện tại (ảnh: ACV).
Sân bay Đà Nẵng hiện tại (ảnh: ACV).

Tổng vốn cho việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là 30.999 tỷ đồng. Tiền vốn này từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp đầu tư, vay. Trong đó, vốn ngoài ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng chính.

Theo đề xuất này, khả năng vận chuyển hành khách của sân bay Đà Nẵng sẽ lên 25 triệu đến năm 2030, tăng 10 triệu so với hiện nay và đạt 30 triệu đến năm 2050.

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 10, xuất khẩu rau quả của Việt Nam khởi sắc nhất định khi đạt 310 triệu USD, tăng 23% so với tháng trước và tăng 28% so với tháng 10/2021.

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong tháng 10 cũng tăng mạnh, đạt 152 triệu USD (tăng 44% so với tháng 10/2021). Từ đầu năm đến nay, đây là tháng duy nhất rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng dương. Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt 1,2 tỷ USD (giảm gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái).

Việt Nam nhập gần 1 triệu tấn gạo làm gì?

Trên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty Phước Thành IV – cho biết, nhu cầu gạo cấp thấp trong nước là rõ ràng, để làm bánh, bún, chế biến thức ăn chăn nuôi… Dòng gạo này được sản xuất phổ biến và năng suất tốt tại Ấn Độ, nhưng giá rất thấp, tương tự như lúa IR50404 của Việt Nam được trồng nhiều trước đây.

“Đối với dòng gạo khô như IR50404, giai đoạn trước năm 2015 Việt Nam trồng nhiều nhưng rất khó bán nên các bộ ngành khuyến cáo chuyển sang trồng lúa chất lượng cao. Khi người dân chuyển dần sang phân khúc chất lượng cao thì gạo cấp thấp lại thiếu, nếu có trồng cũng giá rẻ nên nông dân bỏ dòng gạo này, nên phải nhập khẩu” – ông Thành nói.