4 cầu thủ U23 Việt Nam di chuyển bằng đường bộ sang Campuchia, vừa kịp giờ tham gia trận đấu với Thái Lan tối nay (22/2).

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Cầu thủ U23 di chuyển xuyên đêm từ Việt Nam sang Campuchia

Ngay trước trận đấu với Thái Lan tối nay, tuyển U23 Việt Nam có 10 cầu thủ nhiễm Covid, 1 người nghi nhiễm và 3 người F1. Nếu không đủ quân số để đăng ký thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ bị xử thua Thái Lan 0-3.

Trước tình hình đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã cử 6 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia để bổ sung lực lượng. Nhưng nếu chờ chuyến bay tới Phnom Penh, thì các cầu thủ sẽ không kịp tham gia trận đấu với Thái Lan.

Một lãnh đạo VFF nói với VnExpress: “Chúng tôi vừa xoay xở để 4 cầu thủ có thể di chuyển sang Campuchia bằng đường bộ, kịp vào danh sách đăng ký trận đấu với Thái Lan”.

Cụ thể: Phan Tuấn Hải phải bay từ Hà Nội vào TP.HCM lúc 23 giờ 30 tối 21/2. Ngay khi tới nơi, anh hội quân cùng 3 cầu thủ khác gồm Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Nhân, Trần Bảo Toàn. Bốn cầu thủ đi tới cửa khẩu Mộc Bài lúc 4 giờ sáng nay.

Dự kiến các cầu thủ sẽ có mặt tại Phnom Penh vào lúc 13 giờ chiều nay. Như vậy các cầu thủ chỉ có vỏn vẹn 6 tiếng trước khi thi đấu với tuyển Thái Lan.

Hai cầu thủ còn lại sẽ đến Phnom Penh bằng máy bay và sẽ tới muộn hơn.

U23 Lào bất ngờ thắng Malaysia 2-0

Tối 21/2, đội tuyển U23 Lào đã giành chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Malaysia. Với chiến thắng này, Lào thắng chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận.

Nhờ vậy, U23 Lào lần đầu tiên giành vé tham dự bán kết giải U23 Đông Nam Á. Đây là một “vết son mới” trong lịch sử bóng đá Lào, theo Tuổi Trẻ.

15 tỉnh thành dừng học trực tiếp tại trường

Theo Zing, do tình hình dịch bệnh và thời tiết rét đậm, rét hại, cả nước đã có thêm 6 tỉnh thành cho lùi thời gian cho học sinh tới trường.

Như vậy tới nay, có 15 tỉnh thành cho dừng học trực tiếp tại trường, bao gồm: Lào Cai; Tuyên Quang; Đắk Nông; Vĩnh Phúc; Phú Thọ; Quảng Ninh; Hà Nội; Đà Nẵng; Hưng Yên; Trà Vinh; An Giang; Bạc Liêu; Phú Yên; Tiền Giang; và TP. Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk).

Ông Putin điều quân đội vào 2 khu vực của Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/2 tuyên bố Nga sẽ công nhận các khu vực Donetsk và Lugansk ở miền đông của Ukraine là độc lập.

Sau đó, ông Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga tiến vào chiếm đóng khu vực này vào cuối ngày 21/2.

Al Jazeera đưa tin, trong bài phát biểu dài trên truyền hình hôm 21/2, ông Putin mô tả Ukraine là một phần không thể thiếu trong lịch sử nước Nga; và miền đông Ukraine là vùng đất cổ của Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây trừng phạt Nga ngay lập tức, thay vì đợi Nga tiến quân xâm lược.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chúc mừng Trung Quốc

Sáng sớm nay (22/2), Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố ông Kim Jong Un đã gửi điện văn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để chúc mừng Bắc Kinh tổ chức “thành công” Thế vận hội Mùa đông.

Theo Yonhap, ông Kim nói rằng Triều Tiên và Trung Quốc đang “làm nản lòng chính sách thù địch không che đậy và mối đe dọa quân sự của Hoa Kỳ và các lực lượng vệ tinh của họ bằng cách tăng cường hợp tác chiến lược song phương và thống nhất”.