Vô địch SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam được thưởng bao nhiêu? HLV Mai Đức Chung: “Giờ tôi vẫn còn lâng lâng, sung sướng”.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31

Các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam đã giành huy chương vàng SEA Games 31, sau khi thắng đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-0 trên sân Cẩm Phả vào tối 21/5.

Cầu thủ Huỳnh Như là người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.

Đây là lần thứ 7 đội bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games; và là lần thứ 3 liên tiếp giành được chiến thắng này.

Vô địch SEA Games, tuyển nữ Việt Nam được thưởng bao nhiêu?

Báo Lao Động đưa tin, sau khi giành huy chương vàng SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 4,6 tỉ đồng tiền thưởng.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) “thưởng nóng” 2 tỉ đồng. UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng đội tuyển 1 tỉ đồng.

Báo Thanh Niên thưởng 1 tỉ đồng. Một tập đoàn tại Quảng Ninh thưởng 500 triệu đồng. Ban tổ chức SEA Games 31 thưởng đội bóng 100 triệu đồng.

Trước đó, đội tuyển nữ được thưởng 1,3 tỉ đồng sau trận bán kết; và 800 triệu đồng sau 2 lượt trận vòng bảng.

Như vậy, tới nay, các cầu thủ nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung được thưởng tổng cộng 6,7 tỉ đồng.

Ông Mai Đức Chung xúc động: “Đây là khoảnh khắc vui nhất đời đời HLV”

Huấn luyện viên Mai Đức Chung rất xúc động khi đội bóng giành huy chương vàng tại SEA Games 31.

Zing dẫn lời HLV Mai Đức Chung: “Phải nói tôi sung sướng khi chúng ta giành huy chương vàng ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp”.

“Tôi tự hào về các cô gái. Chúng tôi đã phải vượt qua khó khăn, từng bước một, từ Asian Cup nữ đến nay. Lúc này, hãy để chúng tôi vui sướng trước đã”.

VnExpress đưa tin, HLV tuyển nữ Việt Nam chia sẻ: “Với cá nhân tôi, đây là chiến thắng tuyệt vời nhất, là khoảnh khắc vui nhất đời HLV”.

“Giờ tôi vẫn lâng lâng, sung sướng”, HLV Mai Đức Chung nói sau khi nhận huy chương cùng các cầu thủ nữ Việt Nam.

Trung Quốc đang tính ‘xâm lược nước nào đó’

Trung Quốc “suy tính tới việc xâm lược quốc gia đó” trong khi tổ chức các cuộc tập trận quân sự “đáng lo ngại” ở Biển Đông, theo nhận định của giới phân tích, Express đưa tin.

Biển Đông có nguy cơ xảy ra xung đột khi các nước trong khu vực tăng cường trang bị vũ khí
Biển Đông có nguy cơ xảy ra xung đột khi các nước trong khu vực tăng cường trang bị vũ khí (ảnh chụp màn hình Youtube).

Chuyên gia Gordon Chang cảnh báo: Mối đe dọa trong khu vực ngày càng “đáng lo ngại” với việc các quan chức cấp cao của Trung Quốc đang tìm cách tự bảo vệ mình khỏi các lệnh trừng phạt có thể có của phương Tây trong trường hợp xảy ra chiến tranh trong tương lai.

Moscow cấm 900 người nổi tiếng vào Nga

Chính quyền Tổng thống Vladimir Putin hôm 21/5 đã ra lệnh cấm 900 người Mỹ nổi tiếng vào Nga.

Trong đó có Tổng thống Joe Biden, con trai của ông, các quan chức chính phủ, nhà sáng lập Facebook, diễn viên Hollywood Morgan Freeman, … (Bài chi tiết)

Mỹ ban hành gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden hôm 21/5 đã ký ban hành gói viện trợ trị giá 40 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine. Ngay sau đó, ông Biden nằm trong số hơn 900 công dân Mỹ bị Nga cấm nhập cảnh.

Cũng trong ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông sẽ rất hài lòng nếu biên giới của Ukraine có thể được khôi phục về vị trí như trước tháng Hai (thời điểm Nga bắt đầu xâm lược Ukraine).