Cùng buổi chiều 22/11, ông Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Quốc hội Ukraine và Nga, trong những cuộc gặp mà cả 2 quốc gia đang xung đột muốn Việt Nam thể hiện quan điểm.

“Sẵn sàng tái thiết Ukraine”

Tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev tại thủ đô Phnom Penh (vương quốc Campuchia), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói rằng “luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn phát triển hơn nữa”.

Theo TTX VN, về tình hình Ukraine, ông Huệ nói “lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; mong các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột và nối lại đối thoại”.

Ông Huệ tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nga (ảnh trái) và Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine ngày 22/11 (ảnh chụp màn hình TTX VN).

Trong buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Korniyenko, ông Huệ được cho là nhắc lại quan điểm trên. Đại diện Việt Nam còn nói rằng “sẵn sàng hợp tác tham gia tái thiết Ukraine sau này”.

Cựu Thứ trưởng Y tế sợ đến chết sẽ là ‘ma tù”

Trong phần nghị án chiều qua với vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và Dược Cửu Long gây thiệt hại 3,8 triệu USD, viện kiểm sát đề nghị mức án từ 30 – 36 tháng tù treo với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.

Theo Thanh Niên, nhận được tin này, ông Quang gọi điện cho luật sư đang có mặt ở tòa kiến nghị Hội đồng xét xử xin được giảm án. Cựu quan chức này nói rằng nói không biết ông có đủ sức khỏe để chấp hành bản án hay không, chỉ sợ lúc chết đi vẫn mang tội trong người.

Mirae Asset Quảng Nam mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người

Chiều tối 22/11, Công an tỉnh Quảng Nam phát đi thông cáo báo chí về vụ việc khám xét Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset Việt Nam chi nhánh tại Quảng Nam có dấu hiệu mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người.

Ngoài ra, Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam chỉ thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc, thu hồi nợ do Công ty Mirae Asset tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Vũng Tàu tháo dỡ 23 tháp hoa trên đường Lê Hồng Phong

23 tháp hoa bằng thép cao 7 m, trị giá hơn 4 tỷ đồng lắp ở dải phân cách đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu bị cho “phá vỡ không gian kiến trúc” được tháo, đưa đến công viên, theo VnExpress.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Các tháp hoa vừa tháo dỡ nằm trong dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong, với tổng cộng 43 cái, trị giá 8 tỷ đồng được lắp đặt trên dải phân dài 2,1 km. Công trình còn lát đá hoa cương vỉa hè toàn tuyến, sơn các trụ đèn chiếu sáng, làm các vịnh đậu xe rộng 1.300 m2, đáp ứng 55 ôtô, 70 xe máy, xe đạp đỗ cùng lúc. Toàn bộ dự án tổng kinh phí 76 tỷ đồng.

Hồi tháng 6, sau khi 23 tháp hoa được lắp đặt, bị nhiều người cho là không phù hợp vì “phá vỡ không gian kiến trúc”. Sau đó, chính quyền TP Vũng Tàu yêu cầu dừng thi công để rà soát và lấy ý kiến người dân.