Việt Nam thắng Thái Lan 1-0; CĐV Thái Lan nói Việt Nam “đá như ru ngủ”. Nga lĩnh hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Tuyển U23 Việt Nam thắng Thái Lan 1-0, có phần “may mắn”?

Dân Trí đưa tin, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Đây là một trận đấu khó khăn và nghẹt thở, nhưng tôi rất mừng vì U23 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để giành ngôi đầu bảng”.

“Nói về chuyên môn, trong bối cảnh dịch bệnh và nhiều cầu thủ chấn thương, chúng tôi không có được lực lượng tốt nhất do chấn thương”, HLV Đinh Thế Nam bình luận.

“Nhưng các tuyển thủ U23 trên sân hôm nay đã chơi quyết tâm và tôi thừa nhận chiến thắng này có phần may mắn. Thái Lan dù thua nhưng họ đã chơi hay ở trận đấu này”.

HLV Thái Lan đánh giá cao nỗ lực của U23 Việt Nam

Ngay sau trận bóng, HLV Thái Lan khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam; đồng thời “hẹn gặp lại” tuyển Việt Nam trong trận chung kết.

Ông Salvador Valero Garcia nói: “U23 Việt Nam rất may mắn khi kịp bổ sung người trước trận”. Nếu không có đủ người, Việt Nam sẽ bị xử thua Thái Lan 0-3.

Ông Guarcia bình luận: “Thật đáng khen cho nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam. Họ cũng may mắn khi có bàn thắng và giữ được tỷ số đến phút cuối”.

HLV Thái Lan nói thêm: “Chúng tôi hẹn gặp lại họ ở trận chung kết”.

Cổ động viên Thái Lan: “Việt Nam đá như ru ngủ”

VnExpress đưa tin, nhiều cổ động viên Thái Lan cho rằng đội họ thi đấu tốt hơn Việt Nam.

Một cổ động viên viết trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan rằng: “Thái Lan chơi rất hay, còn đối thủ đá như ru ngủ”.

Một người khác viết: “Thái Lan chơi rất hay, còn Việt Nam nằm sân quá nhiều. Họ tỏ ra thiếu chuyên nghiệp”.

Mỹ, Anh trừng phạt Nga vì ‘xâm lược’ Ukraine

Mỹ và Anh Quốc hôm 22/2 đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng và các tỉ phú có liên hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi Nga triển khai lực lượng quân sự tới 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

Theo Reuters, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng Nga đang đặt nền móng cho một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Năm ngân hàng của Nga cũng bị Anh Quốc trừng phạt; bao gồm: Rossiya, IS Bank, GenBank, Promsvyazbank, và the Black Sea Bank.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo đây mới chỉ là lần trừng phạt đầu tiên nhắm vào Nga, DW đưa tin.

Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu lên án Nga

AFP đưa tin, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 22/2 nói rằng việc Nga chiếm 2 khu vực của Ukraine là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuyên bố khẳng định hành động của Nga là không phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Liên minh châu Âu (EU) cũng lên án hành động của Moscow; và sẽ đưa ra các lệnh cấm vận đối với Nga. Trong khi đó, Ukraine đang xem xét cắt đứt quan hệ với Nga.