Sau SEA Games 31, U23 Việt Nam có thay đổi lớn có thể ảnh hưởng đến điểm mạnh, yếu của đội tuyển. “Sốt xình xịch” vì lạm phát, học phí tăng “vô lý”.

Dưới đây là các tin chi tiết:

U23 Việt Nam mạnh, yếu ra sao sau SEA Games 31?

Ba cầu thủ ngoài 23 tuổi của đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 bao gồm tiền vệ Hoàng Đức, Hùng Dũng và tiền đạo Tiến Linh.

Sau SEA Games 31, các cầu thủ này không thể dự vòng chung kết giải U23 châu Á tại Uzbekistan vì đã ngoài tuổi quy định, theo Dân trí.

Bài báo cho rằng sức mạnh của U23 Việt Nam gần như giữ nguyên ở hàng hậu vệ; với thủ môn Nguyễn Văn Toản, hai trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình.

U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31 (ảnh chụp màn hình 24h).
U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31 (ảnh chụp màn hình 24h).

Thay đổi lớn nhất là ở hàng tiền vệ. Hai tiền vệ Hùng Dũng và Hoàng Đức đã rời đội tuyển. Hiện chưa có cầu thủ nào so được với “hai đàn anh nói trên”, theo Dân trí.

“Sốt xình xịch” vì lạm phát, học phí tăng “vô lý”

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM) hôm 23/5 đã chia sẻ với Dân trí bên hành lang Quốc hội về những lo ngại về tình hình lạm phát ở Việt Nam.

“Tôi lo lắm! Nếu để giá xăng tiếp tục tăng sẽ tác động đời sống người dân, nếu lạm phát ở mức cao thì là căn bệnh nguy hiểm”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói. Ông cho biết Việt Nam đã có nhiều bài học và trả giá về vấn đề này.

Về kế hoạch tăng 5 lần học phí ở Hà Nội, Đại biểu Trần Hoàng Ngân bình luận: “Tăng 5 lần là vô lý.  Tăng như thế nào phải tương ứng với tăng chỉ số giá tiêu dùng. Người đóng phí cũng chịu các tác động ngoại cảnh, là rủi ro chung nên phải có sự chia sẻ.”

3 cổ phiếu nhóm FLC trên HoSE bị cấm giao dịch phiên sáng

HoSE sẽ đưa ba cổ phiếu FLC, HAI, ROS vào diện hạn chế giao dịch từ 1/6. Lý do là các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày.

Theo VnExpress, động thái này có thể ảnh hưởng tới thanh khoản của các cổ phiếu trên, khi việc mua bán 3 nhóm cổ phiếu này chỉ được thực hiện trong phiên giao dịch buổi chiều.

Rơi thang máy nhà 7 tầng, 2 người tử vong

Tuổi Trẻ đưa tin, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Ba Đình tối 25/5 đã xác nhận vụ thang máy rơi tại căn nhà 7 tầng ở 523 Kim Mã vào khoảng 18 giờ cùng ngày.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt trong thang máy bị rơi ra bên ngoài (ảnh chụp màn hình PLO).
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt trong thang máy bị rơi ra bên ngoài (ảnh chụp màn hình PLO).

Khi đó, 2 công nhân sửa chữa thang máy đã bị tử vong. Thông tin ban đầu cho biết thang máy bị trượt cáp và rơi từ tầng 6 của tòa nhà.

Tay súng 18 tuổi đã cảnh báo trước khi tấn công trường tiểu học

Salvador Ramos, thanh niên 18 tuổi, đã đưa ra lời cảnh báo trên Telegram trước khi xả súng giết chết ít nhất 21 người tại Uvalde, Texas, Mỹ.

“Tôi sắp sửa”, Ramos gửi tin nhắn qua Telegram cho một phụ nữ không quen biết.

Ramos đã dùng khẩu súng mà cậu ta mua vào tháng 5 sau khi tròn 18 tuổi để thực hiện vụ xả súng ở trường học. Trước khi đến trường, cậu ta đã “bắn và làm bị thương nặng” bà của mình, theo Washington Post.

Nền văn minh nhân loại sẽ không thể chống đỡ nếu xảy ra chiến tranh với Trung Quốc, Nga

Tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ George Soros cảnh báo rằng căng thẳng với Trung Quốc và Nga có thể bùng phát thành chiến tranh thế giới thứ ba, theo ET.

Ông nói: “Cuộc xâm lược [của Nga tại Ukraine] có thể là khởi đầu cho Chiến tranh thế giới thứ ba và nền văn minh của chúng ta có thể không tồn tại được”.

Tài liệu rò rỉ cho thấy Trung Quốc "dòm ngó" các địa điểm để xây cảng biển và đánh bắt cá tại quần đảo Solomon. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 24/7/2018 (ảnh: Flickr).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 24/7/2018 (ảnh: Flickr).

Trong một bài bình luận, tỷ phú Soros cho rằng: “Các chế độ đàn áp đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và các xã hội cởi mở đang bị bao vây”.

“Ngày nay, Trung Quốc và Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với xã hội tự do.”