Trung Quốc tập trận, phóng tên lửa gây nguy cơ, uy hiếp an ninh hàng không với khoảng 60 chuyến bay của Việt Nam, buộc Cục Hàng không phải điều chỉnh lộ trình.

Họp khẩn vì cuộc tập trận của Trung Quốc

Chiều 3/8, Cục Hàng không Việt Nam họp khẩn để đánh giá tác động việc Trung Quốc tập trận, phóng tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân, bắn pháo cao xạ tầm xa về phía Đài Loan.

Theo Cục Hàng không, hành động của Trung Quốc ảnh hưởng tới các đường bay từ Việt Nam đi Mỹ và các đường bay từ Việt Nam đi Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

“Có khoảng gần 60 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó Vietnam Airlines nhiều nhất là 36 chuyến. Vietjet có 22 chuyến và Bamboo Airways chuyến”, báo Giao thông dẫn lời lãnh đạo Cục HK. Phía Việt Nam thống nhất nguyên tắc “Không bay qua, không bay gần, không chọn sân bay dự bị gần khu vực Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan”.

Cục cũng cảnh báo thêm, do tác động của tập trận lớn, với tình huống xấu, các hãng hàng không cần chủ động hoãn, hủy chuyến bay để đảm bảo an toàn và thông báo sớm cho hành khách.

Sẽ “nghiên cứu” bổ sung mục nơi sinh ở hộ chiếu mẫu mới

Đó là thông tin do người phát ngô Bộ Công an, trung tướng Tô Ân Xô nói chiều 3/8.

Theo ông Xô, hiện Đức, Tây Ban Nha, Czech tạm thời chưa công nhận hộ chiếu mẫu mới của VN do “vướng một số yếu tố kỹ thuật”.

Hộ chiếu Việt Nam theo mẫu mới có màu xanh tím than (ảnh từ VnExpress).

Giải pháp trước mắt, theo ông Xô, Bộ Công an sẽ ghi bổ sung phần bị chú trong tấm hộ chiếu nơi sinh của công dân. Nếu có nhu cầu, công dân có thể đến Cục Xuất nhập cảnh, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để bổ sung mục nơi sinh.

Lời kể của nam sinh điểm 0 vì ngủ trong phòng thi

Nam sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) bị điểm 0 vì để trống bài môn tiếng Anh kể trên VnExpress, chiều 8/7, sau khi nhận đề, em làm nháp vào tờ đề thi được hơn 40 trong tổng số 50 câu, mất khoảng 15 – 20 phút trong 60 phút làm bài thi môn tiếng Anh. “Do mệt quá vì nhiều đêm thức khuya ôn bài cho kỳ thi nên em gục xuống bàn rồi ngủ khi nào cũng không hay”, nam sinh nói. Khi giám thị gọi em dậy nộp bài, phiếu trắc nghiệm của em chưa được điền đáp án.

Do bị điểm liệt (từ điểm 1 trở xuống) nên theo quy định, nam sinh không được xét tốt nghiệp và cũng không được xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Ông Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường Phan Ngọc Hiển cho biết, tổng điểm các môn thi của nam sinh này 50,22. Trong đó, Toán 8, Ngữ văn 7,75, vật lí 9,5, Hóa học 9, sinh học 6,75, Khoa học tự nhiên 8,42 và cuối cùng là môn tiếng Anh 0 điểm. Theo ông Nguyễn, không gặp sự cố này thì nam sinh thừa sức đỗ đại học, vì điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 của em này đạt 8,6

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau vẫn khẳng định giám thị đã làm đúng quy trình khi coi thi.

Tài xế xe hơi tông thẳng làm 2 người chết

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 13h30 ngày 3/8, Trần Xuân Hải điều khiển xe hơi 4 chỗ ngồi đi về nhà vợ ở xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân, Bình Định) thì phát hiện 3 thanh niên đi xe máy chặn đường.

Tông xe tại Bình Định
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ

Hải đã lái xe hơi tông vào phía sau xe máy này khiến Võ Phan Hoài Bảo (15 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ) chết tại chỗ, Nguyễn Quốc Việt (17 tuổi, ở xã Ân Đức) chết khi được đưa đi cấp cứu và Ngô Quang Linh (16 tuổi, ở xã Ân Thạnh) bị thương.

Công an đang xác định đây là một vụ cố ý tông xe gây chết người hay là một vụ tai nạn giao thông.

Canada kêu gọi Trung Quốc ‘hạ hỏa’

Trung Quốc không nên dùng chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi để làm cái cớ để leo thang căng thẳng, theo Ngoại trưởng Canada Melanie Joly.

Reuters trích dẫn phát biểu của bà Joly hôm 3/8 cho biết: “Các nhà lập pháp thường có các chuyến công du trên khắp thế giới; rõ ràng là chuyến thăm này không thể được sử dụng như một lời biện minh hoặc một cái cớ để căng thẳng gia tăng”.

Bà Joly nói: “Vì vậy, theo ý đó, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc giảm leo thang vì chúng tôi nghĩ rằng điều đó không chỉ đặt ra nguy cơ gia tăng căng thẳng mà còn gây mất ổn định khu vực”.

Tổng thư ký LHQ lên án các công ty dầu khí

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 3/8 đã lên án gay gắt “lòng tham” của các công ty dầu khí lớn đang thu lợi nhuận “khủng khiếp” trên lưng những người dân nghèo nhất thế giới.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva ngày 26/4 (ảnh chụp màn hình AFP).

Theo Euronews, ông Guterres nói: “Thật là vô đạo đức khi các công ty dầu khí đang kiếm được lợi nhuận kỷ lục từ cuộc khủng hoảng năng lượng này, trên lưng những người và cộng đồng nghèo nhất, với chi phí lớn cho khí hậu”.

Ông Guterres cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là do Nga xâm lược Ukraine, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước đánh thuế vào khoản lợi nhuận khổng lồ của các công ty dầu khí.

Vì vậy, “tôi kêu gọi tất cả các chính phủ đánh thuế những khoản lợi nhuận quá mức này và sử dụng những khoản tiền này để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trong những thời điểm khó khăn này”, ông nói thêm, cá cược rằng động thái như vậy chắc chắn sẽ là “phổ biến”.