Dì ghẻ và cha ruột đánh bé gái 8 tuổi bất cứ lúc nào. HLV Indonesia chê sân Bãi Bằng ở Phú Thọ của Việt Nam.

Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh đến tử vong: Cha ruột và dì ghẻ lấy cớ “dạy dỗ”, đánh bé bất cứ lúc nào

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1) trong vụ hành hạ bé V.A (8 tuổi) đến tử vong.

Trang bị truy tố tội giết người và hành hạ người khác. Thái (cha ruột của bé V.A.) bị truy tố tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Trang và Thái khai rằng họ hành hạ cháu A vì cháu học kém, không ngoan. Vì vậy họ đánh bé A để cháu học tốt hơn, ngoan hơn. Tuy nhiên, nhà trường cho biết bé A học giỏi, tiếp thu nhanh, ngoan ngoãn. Vì vậy việc 2 bị cáo lấy cớ “dạy dỗ” là không có cơ sở.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái nhiều lần đánh bé Vân An, lấy cớ là "dạy dỗ" (ảnh: Facebook Trang Nguyen).
Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái nhiều lần đánh bé Vân An, lấy cớ là “dạy dỗ” (ảnh: Facebook Trang Nguyen).

Camera cho thấy Trang và Thái đánh bé A bất cứ lúc nào, kể cả ngoài thời gian học.

Tài liệu điều tra còn cho biết, gia đình Thái không cho phép Thái kết hôn với Trang. Thái cũng khai không có ý định có con với Trang. Do ghen tuông, Trang đã bắt mẹ bé A (chị H) không được gặp bé và xóa hết hình ảnh chị H khỏi Facebook của Thái.

HLV U23 Indonesia chê sân tập trước trận gặp U23 Việt Nam

Ngay trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae-yong của U23 Indonesia đã lên tiếng chê sân tập Bãi Bằng ở Phú Thọ.

Dân Trí trích thông tin từ tờ Indo Sport, cho biết: “Trước trận đấu với U23 Việt Nam, HLV Shin Tae-yong chỉ trích sân tập gây cản trở cho công tác chuẩn bị của U23 Indonesia”.

Cầu thủ Indonesia tập luyện tại sân Bãi Bằng, Phú Thọ vào chiều 4/5/2022 (ảnh: PSSI).
Cầu thủ Indonesia tập luyện tại sân Bãi Bằng, Phú Thọ vào chiều 4/5/2022 (ảnh: PSSI).

Theo VnExpress, HLV Shin nói với giới truyền thông Indonesia rằng: “Cỏ trên sân tập không tốt chút nào; không phù hợp cho bóng đá hiện đại ngày nay”.

Tiền vệ Saddil Ramdani của đội tuyển Indonesia bình luận: “Chúng tôi cảm thấy sân không ổn. Có rất nhiều hố và cát”.

Nga xâm phạm không phận Phần Lan

Mi-17, một máy bay trực thăng của quân đội Nga đã vi phạm không phận của Phần Lan vào khoảng 10 giờ 30 sáng 4/5. Đây là động thái khiêu khích rõ ràng từ Nga trong khi Phần Lan đang chuẩn bị gia nhập NATO, một liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo.

Trước đó, vào ngày 29/4, Nga đã cho máy bay do thám xâm nhập vào không phận của Đan Mạch và Thụy Điển. Hai quốc gia này cũng đang có ý định gia nhập NATO kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ mắc Covid-19d

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào chiều 4/5, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thông báo cho biết nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ hiện có triệu chứng nhẹ. Trước đó 8 ngày, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng nhiễm virus này.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (ảnh: Flickr). Hôm 6/8/2021 nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt khiêu khích ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (ảnh: Flickr). Hôm 6/8/2021 nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt khiêu khích ở Biển Đông.

Cả ông Blinken và bà Harris đã tiêm đầy đủ vắc xin phòng Covid-19 và đã tiêm mũi tăng cường. Bà Harris đã có kết quả âm tính và bắt đầu làm việc trở lại vào ngày 3/5.

Bệnh viêm gan bí ẩn lan ra hàng chục quốc gia

Một loại bệnh viem gan bí ẩn mới xuất hiện và đã lan ra ít nhất 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Hiện đã có tới 5 người tử vong.

Trong số 5 ca tử vong, một ca chưa rõ ở đâu; một ca là bệnh nhi ở Wisconsin, Mỹ; ba ca còn lại là bệnh nhi ở Indonesia.

“Điều đặc biệt bất thường là phần lớn những trẻ này trước đó đều rất khỏe mạnh”, theo tiến sĩ Philippa Easterbrook, chuyên gia y tế tại Chương trình Bệnh viêm gan và STI HIV Toàn cầu của WHO.