Khoảng 3 ngày nữa trời miền Bắc chuyển rét do ảnh hưởng từ đợt lạnh bất thường được coi là sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Nhiệt độ giảm còn dưới 20 độ C

Liên quan việc Trung Quốc vừa dự báo nước này sẽ trải qua một đợt lạnh sớm nhất trong lịch sử trong những ngày tới, ông Nguyễn Văn Hưởng – trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia – cho biết, hiện có một khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh đang ở khu vực phía bắc của Trung Quốc.

Không khí lạnh này sẽ gây ra một đợt giảm nhiệt mạnh ở miền Bắc Việt Nam, nền nhiệt về đêm và sáng sớm ở vùng núi phía bắc có thể dưới 20 độ C.

Theo Tuổi Trẻ, từ đêm 9/10, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh trời chuyển lạnh. Tại Lạng Sơn, nhiệt độ ban ngày dao động 22 – 24 độ C, về đêm chỉ còn 14 – 16 độ C.

Tại Hà Nội ngày 10/10, nhiệt độ trong ngày chỉ dao động từ 21 – 25 độ C. Vài ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất về đêm tại Hà Nội duy trì 20 – 22 độ C.

Bắt nghi phạm đưa 8 người Trung Quốc vào biên giới

Ngày 2/10, Biên phòng Cao Bằng đã bắt tám người mang quốc tịch Trung Quốc, mục đích nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Campuchia tìm kiếm làm việc.

Sau đó, nhà chức trách đã bắt và khởi tố Đinh Quốc Huân (20 tuổi, trú tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh) vì hành vi đưa 8 người Trung Quôc nhập cảnh trái phép.

Kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái bị truy tố khung tử hình

Nguyễn Trung Huyên đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”, với khung phạt tử hình.

Dự kiến ngày 13/10 tới đây Huyên sẽ bị đưa ra xét xử.

Huyên là kẻ đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu của bé Ngọc Ánh – con riêng của người tình, khiến bé tử vong vào ngày 12/3/2022.

Con trai bà Phương Hằng xin giảm hình phạt cho mẹ

Ông Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 7, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng) vừa gửi đơn đến cơ quan tố tụng ở TP.HCM xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình.

bà hằng
Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra khi bị bắt (ảnh công an công bố).

Trong đơn, ông Tuấn viết: “Thông qua luật sư được biết qua các buổi hỏi cung, mẹ tôi đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm… Mong các cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho mẹ tôi và xin được bảo lãnh cho mẹ tôi tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án”.

Bà Phương Hằng -nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương, bị bắt từ ngày 24/3, đang bị tạm giam, gia hạn điều tra lần 3 tại TP. HCM.

Lãnh đạo Chechnya được Putin thăng hàm thượng tướng

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, hào hứng khoe được Tổng thống Nga Putin thăng hàm thượng tướng.

“Tổng thống Nga đã trao cho tôi hàm thượng tướng. Đây là một sự thăng bậc đối với tôi”, ông Ramzan Kadyrov viết trên Telegram ngày 5/10.

Theo AFP, Thượng tướng là cấp chỉ huy cao thứ ba trong hệ thống quân đội Nga, và ông Kadyrov cho biết đã được Tổng thống Putin thông báo về quyết định này theo tư cách “cá nhân.

Ông Kadyrov được biết đến là người ủng hộ nhiệt tình việc Putin động binh ở Ukraine. Mới đây, Kadyrov còn gợi ý Nga nên cân nhắc đến giải pháp dùng vũ khí hạt nhân để giải quyết cuộc chiến.

Nga, Ukraine đều tuyên bố kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Tổng thống Nga Putin ngày 5/10 ra lệnh cho chính phủ của ông nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, lớn nhất châu Âu, trong lúc cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hiệp quốc cảnh báo rằng nguồn điện cung cấp cho địa điểm này là “cực kỳ mong manh.”

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan năng lượng nhà nước Ukraine tuyên bố sẽ tiếp quản nhà máy. Nhà máy này hiện đang trở thành tâm điểm quan tâm của quốc tế do khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân sau các cuộc pháo kích vào khu vực mà Moscow và Kyiv đã đổ lỗi cho nhau.

Một chiếc xe bọc thép của Nga đậu bên ngoài Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 1/9 (ảnh chụp màn hình Reuters).
Một chiếc xe bọc thép của Nga đậu bên ngoài Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 1/9 (ảnh chụp màn hình Reuters).

Theo hãng tin Reuters, Nga đã kiểm soát Zaporizhzhia vào tháng 3 ngay sau khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, nhưng các nhân viên Ukraine vẫn chịu trách nhiệm vận hành nhà máy.