Nữ du khách xin lỗi Việt Nam vì mặc áo dài khoe vòng 3 phản cảm ở Hội An. 2 cô con gái của ông Putin bị Mỹ trừng phạt.

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 7/4/2022:

Nữ du khách mặc áo dài khoe vòng 3 phản cảm ở Hội An lên tiếng xin lỗi

Cộng đồng mạng Việt Nam mới đây đã “dậy sóng” vì một nữ du khách người Malaysia chụp ảnh phản cảm với tà áo dài truyền thống của Việt Nam nhưng cố tình khoe vòng 3 trên sông Hoài, thành phố Hội An.

Theo Dân Trí, nữ du khách này tên là Siew Pui Yi, sinh năm 1998, là một người mẫu nổi tiếng ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Vào tối 6/4, nữ du khách đã gỡ hình ảnh phản cảm ra khỏi trang cá nhân và gửi lời xin lỗi tới người Việt Nam.

Cô viết:

“Xin gửi lời chào tới các bạn ở Việt Nam.

Bản thân tôi trước đó đã đăng một vài hình ảnh trong chuyến đi du lịch tới thành phố Hội An của Việt Nam. Vì sự ăn mặc không phù hợp, tôi đã làm ảnh hưởng đến cộng đồng mạng Việt Nam. Tôi xin lỗi vì hành động của tôi và sự thiếu tôn trọng văn hóa truyền thống Việt Nam.

Nữ du khách mặc áo dài phản cảm tại Hội An đã gửi lời xin lỗi người Việt Nam (ảnh chụp màn hình).
Nữ du khách mặc áo dài phản cảm tại Hội An đã gửi lời xin lỗi người Việt Nam (ảnh chụp màn hình).

Nữ du khách Malaysia cho biết:

“Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi rất thích Việt Nam và hy vọng vẫn còn cơ hội để có thể quay trở lại Việt Nam du lịch. Chắc chắn rằng tôi sẽ không để sự việc này xảy ra một lần nữa”.

Việt Nam gặp Thái Lan tại bán kết futsal Đông Nam Á

Chiều 6/4, đội tuyển Việt Nam đã thắng đậm Australia 5-1 và tiếp tục đứng đầu bảng B. Tuy nhiên, sau đó 2 tiếng, tuyển Myanmar đã thắng Timor Leste 10-3, từ đó vươn lên soán ngôi đầu bảng của Việt Nam.

Như vậy, vào ngày 8/4, đội tuyển của HLV Phạm Minh Giang sẽ thi đấu với đội chủ nhà Thái Lan trong vòng bán kết giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022. Cùng ngày, Myanmar sẽ gặp đội tuyển Indonesia.

Theo VnExpress, khả năng tuyển Việt Nam thắng Thái Lan là rất thấp; vì giữa hai đội tuyển còn nhiều chênh lệch về đẳng cấp.

Mỹ: Trung Quốc sẽ bị trừng phạt nếu giúp Nga

Trung Quốc nên “hiểu rõ” về những hậu quả mà họ có thể phải đối mặt nếu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga, theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ hôm 6/4.

Theo Reuters, bà Sherman cho rằng Bắc Kinh nên tiếp thu “bài học” từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước khác đối với hành vi xâm lược của Nga tại Ukraine.

Trung Quốc cam đoan không có kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự ở quần đảo Solomon

Đại sứ quán Trung Quốc tại Honiara (thủ đô của Solomon) hôm 5/4 đã phủ nhận thông tin cho rằng Bắc Kinh chuẩn bị xây dựng một căn cứ quân sự tại quần đảo này thông qua thỏa thuận an ninh mới giữa hai nước.

“Đây hoàn toàn là thông tin sai lệch được cố tình lan truyền với [một] động cơ chính trị”, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố.

Tuy nhiên, tuyên bố này không xóa tan nghi ngờ về ý đồ quân sự của Bắc Kinh tại quần đảo Tây Thái Bình Dương này.

Mỹ trừng phạt 2 cô con gái của Tổng thống Nga Putin

Hoa Kỳ hôm 6/4 tuyên bố sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga; trong đó có các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với hai cô con gái trưởng thành của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hai con gái bị trừng phạt của ông Putin là Katerina Tikhonova và Mariya Putina. Cả hai đều ở độ tuổi 30 và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Hai cô con gái đã trưởng thành của Tổng thống Nga Putin bị Mỹ trừng phạt vì liên quan đến tài sản của ông Putin (ảnh: Oriental Times).
Hai cô con gái đã trưởng thành của Tổng thống Nga Putin bị Mỹ trừng phạt vì liên quan đến tài sản của ông Putin (ảnh: Oriental Times).

“Chúng tôi tin rằng nhiều tài sản của Putin được giấu kín thông qua các thành viên trong gia đình ông ta và đó là lý do tại sao chúng tôi nhắm mục tiêu đến họ”, theo tuyên bố của giới chức Mỹ.

Texas (Mỹ) đáp trả chính sách của ông Biden về người nhập cảnh trái phép

Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott hôm 6/4 ra lệnh các quan chức tiểu bang thuê xe buýt để vận chuyển người nhập cảnh phi pháp đến thủ đô Washington, D.C.

Theo Breitbart, động thái này là nhằm đáp lại kế hoạch của chính quyền Biden về việc chấm dứt giao thức Title 42 và bắt đầu thả tự do cho người nhập cư trên quy mô lớn.

“Chúng tôi đang đưa họ đến Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, nơi chính quyền Biden sẽ có thể giải quyết ngay lập tức nhu cầu của những người mà họ cho phép vượt qua biên giới của chúng tôi”, thống đốc Abbott tuyên bố.

“Người dân Texas có sức mạnh và ý chí bảo vệ biên giới của chúng tôi – hai thứ mà Joe Biden không có.”