U19 Việt Nam thắng 4-0 ở giải Đông Nam Á nhưng thủ môn Hồ Tùng Hân phải nhận thẻ đỏ từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài Campuchia.

Chiến thắng không trọn vẹn

Trong chiến thắng 4-0 trước Brunei tối 6/7, thủ môn Hồ Tùng Hân nhận thẻ đỏ ở phút thứ 77. Từ quả chuyền về lỗi của Nguyễn Minh Trọng, tiền đạo Muhammad Yazid đoạt bóng đối mặt thủ thành Việt Nam. Tùng Hân lao ra khu cấm địa. Cú sút của tiền đạo Brunei đưa bóng đập chân thủ môn U19 Việt Nam, lăn qua háng thủ môn này trước khi được anh ôm gọn trong lòng. Trọng tài chính Chy Samdy người Campuchia cho rằng Hân bắt bóng ngoài khu vực 16,5 m. Ông rút thẻ đỏ đuổi thủ thành U19 Việt Nam.

Pha quay chậm cho thấy Tùng Hân bắt bóng trong vùng 16,5m (ảnh chụp màn hình FPT).
Pha quay chậm cho thấy Tùng Hân bắt bóng trong vùng 16,5m (ảnh chụp màn hình FPT).

Cầu thủ Việt Nam cho rằng trọng tài xử lý sai. Hậu vệ Hà Châu Phi nói với Zing, cả đội đã sửng sốt, vì không ai nghĩ trọng tài sẽ rút thẻ đỏ cho Hồ Tùng Hân. “Hân đã bắt bóng đúng luật, khi tay và bóng đều ở trong vùng 16,5 m. Từ ngày đi đá bóng tới giờ, tôi chưa gặp trường hợp trọng tài nào như vậy”.

Chốt được thời điểm ông Park tái đấu Polking

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố thời gian thi đấu chính thức của AFF Cup 2022 từ 23/12/2022 tới 15/1/2023.

HLV Mano Polking xác định muốn tiếp tục dẫn dắt tuyển Thái Lan dự vòng chung kết Asian Cup 2023 (ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong).

Như vậy, đây sẽ là quãng thời gian đội tuyển Việt Nam và HLV Park có cơ hội so tài và giành lại chức vô địch khu vực từ Thái Lan và HLV Polking. Đó cũng là khát khao lớn của HLV Park muốn dành tặng chức vô địch cho người hâm mộ Việt Nam trước khi ông hết hạn hợp đồng vào đầu năm 2023.

CSGT đề nghị chủ quán nhậu báo tin khách say xỉn lái xe

Đội CSGT Hàng Xanh ở TP. HCM nói rằng, họ đã đề nghị nhiều chủ quán phối hợp, báo tin khi khách say xỉn vẫn lái xe.

Chủ quán nhậu thấy bất ngờ với đề nghị kiểu này. Một chủ quán nói, để giữ an toàn cho khách, quán sẽ hỗ trợ tiền để khách đi xe ôm, taxi, giữ xe khách qua đêm miễn phí, theo VnExpress.

Trên diễn đàn mạng, nhiều người bình luận về đề nghị của CSGT:

“Chủ trương khá hay và cũng rất khả thi. Chủ quán này sẽ báo khách say xỉn…của quán bên cạnh”.

“Nói thiệt là chủ quán họ không mách nước để khách tìm đường tránh thì thôi chứ đừng mong họ báo tin”.

“Đề nghị quán treo băng rôn, nhắc nhở thì được chứ bảo chủ quán báo công an là làm khó họ quá”.

Chủ tịch mặt trận xã cưỡng hôn nữ sinh lớp 10 từng ‘gạ gẫm’ nữ thuộc cấp

Ông L.V.T (Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, Thanh Hoá) đang bị đình chỉ chức vụ để điều tra vụ cưỡng hôn nữ sinh lớp 10 ngay tại nhà thiếu nữ này.

Camera ghi lại hình ảnh ông T. cưỡng hôn nữ sinh.

Quá khứ làm quan xã của ông T. vốn có vết nhơ.

Theo báo Tiền Phong, ông L.V.T từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng. Trong thời gian từ năm 2018 – 2019, ông này được luân chuyển tới xã Xuân Chinh (huyện Thường Xuân) giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã. Cuối năm 2019, ông L.V.T bị kiểm điểm, nhắc nhở vì có hành vi nhắn tin trêu ghẹo, thiếu chuẩn mực đối với cán bộ nữ cấp dưới.

Năm 2020, ông L.V.T được điều trở về xã Xuân Thắng, nhưng bị đánh tụt chức, chỉ giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng.

Ukraine cáo buộc Nga đi đến đâu phá hủy tới đó

Giới chức Ukraine hôm 6/7 cáo buộc quân đội Nga đang tấn công các khu vực dân sự của Ukraine, biến các thành phố, làng mạc thành đống đổ nát.

Họ “đốt cháy và phá hủy mọi thứ trên đường đi của họ”, Thống đốc Serhiy Haidai của thành phố Luhansk tuyên bố.

Quân đội Ukraine tìm kiếm và thu thập các quả đạn chưa nổ sau cuộc giao tranh với nhóm đột kích của Nga ở thủ đô Kyiv của Ukraine vào sáng ngày 26/2/2022 (ảnh: Flickr). Kyiv cáo buộc quân đội Nga dùng chiến thuật đốt phá tại Ukraine.
Quân đội Ukraine tìm kiếm và thu thập các quả đạn chưa nổ sau cuộc giao tranh với nhóm đột kích của Nga ở thủ đô Kyiv của Ukraine vào sáng ngày 26/2/2022 (ảnh: Flickr). Kyiv cáo buộc quân đội Nga dùng chiến thuật đốt phá tại Ukraine.

Ở phía nam Ukraine, thành phố cảng Mykolaiv cũng đang bị pháo kích nặng nề, theo thị trưởng Oleksandr Senkevych. Ông kêu gọi người dân sơ tán khỏi thành phố. Dân số thành phố này đã giảm một nửa so với trước chiến tranh. (Bài chi tiết)

Thủ tướng Anh quyết không từ chức

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Chỉ trong ngày 6/7, đã có hơn 30 thành viên trong chính phủ nộp đơn xin từ chức nhằm gây sức ép buộc ông Johnson phải từ chức.

Theo BBC, đã có 35 quan chức rời nhiệm sở, trong đó có 16 thứ trưởng, bộ trưởng hoặc quốc vụ khanh. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson tuyên bố vẫn sẽ “tiếp tục” công việc của mình.

Nhiệm kỳ của ông Johnson đã trải qua những lần bê bối, như việc ông bị phạt vì vi phạm lệnh hạn chế do Covid-19. Mới đây nhất, ông Johnson đã phải lên truyền hình để xin lỗi về việc bổ nhiệm một nghị sĩ vào vị trí phụ trách kỷ luật của đảng, mặc dù đã biết ông này đang có bê bối về quấy rối tình dục.