Phó chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung bị khởi tố, bắt giam. Nga nên bị loại vĩnh viễn khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 9/4/2022:

Khởi tố Phó chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công an – cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung, phó chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc tập đoàn FLC.

Bà Dung bị cáo buộc là đồng phạm giúp ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC “thao túng thị trường chứng khoán”.

Bà Hương Trần Kiều Dung, phó chủ tịch hội đồng quản trị FLC, bị khởi tố (ảnh: FLC).
Bà Hương Trần Kiều Dung, phó chủ tịch hội đồng quản trị FLC, bị khởi tố (ảnh: FLC).

Ngoài bà Dung, cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can và tạm giam bà Nguyễn Quỳnh Anh, tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Theo VnExpress, bà Dung là Tiến sĩ Luật Quy hoạch Xây dựng tại Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV (Pháp). Bà từng là luật sư chính của Công ty Luật TNHH SMiC (tiền thân của Tập đoàn FLC). Sau đó, bà Dung được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp cao của FLC.

Kết thúc vụ ly hôn ngàn tỉ của vợ chồng cà phê Trung Nguyên

PLO đưa tin, Tòa án Nhân dân Tối cao bác bỏ kiến nghị của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc xem xét lại quyết định giám đốc thẩm về vụ tranh chấp ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Như vậy, quyết định của Tòa án tối cao đã khép lại vụ tranh chấp hôn nhân kéo dài 7 năm giữa ông Vũ và bà Thảo.

Nga nên bị loại vĩnh viễn khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Các hành vi của Nga tại Ukraine cho thấy cần phải loại bỏ Nga khỏi vị trí thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Đó là ý kiến của ông Dave Sharma, dân biểu Australia và là chủ tịch Ủy ban thường trực chung về các hiệp ước.

Trong bài bình luận trên Nikkei Asia sáng 9/4, ông Sharma viết: “Làm sao có thể dung thứ một quốc gia có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an LHQ, có quyền phủ quyết, được thế giới giao phó việc bảo vệ và thực thi Hiến chương LHQ, lại có thể vi phạm các điều khoản quan trọng mà không bị trừng phạt như vậy?”

Anh Quốc trừng phạt 2 con gái của ông Putin

Bộ Ngoại giao Anh hôm 8/4 cho biết nước này đã quyết định đóng băng tài sản tại Anh của 2 con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Katerina Tikhonova và Mariya Putina cũng bị cấm đi lại tại Anh Quốc.

Tuy nhiên thông báo không nêu rõ hai cô đã đến Anh hay chưa và có tài sản cất giữ tại Anh Quốc hay không, theo The Guardian.

Hôm 6/4, Mỹ cũng đưa ra lệnh trừng phạt tương tự đối với 2 cô con gái đã trưởng thành của ông Putin.

Ukraine bắt đầu thủ tục gia nhập Liên minh châu Âu (EU)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen đã thực hiện một cử chỉ mang tính biểu tượng đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, từ đó có thể khởi động tư cách thành viên của Ukraine, theo Euro News.

Trong một cuộc họp báo chung tại thủ đô Kyiv (Ukraine) hôm 8/4, bà Von der Leyen đã đưa cho ông Zelensky một bảng câu hỏi đánh dấu điểm khởi đầu cho tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen trao bảng câu hỏi cho Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 8/4/2022 (ảnh chụp màn hình video).
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen trao bảng câu hỏi cho Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 8/4/2022 (ảnh chụp màn hình video).

Bà cho biết thông thường một quốc gia phải mất vài năm mới thống nhất được ý kiến để điền vào bảng câu hỏi này, nhưng bà nghĩ Ukraine sẽ chỉ mất vài tuần.

Ông Zelenskyy cười và nói thêm rằng đội của ông ấy sẽ chỉ mất một tuần để trả lời các câu hỏi đó.

Will Smith bị cấm tham dự lễ trao giải Oscar 10 năm

Nam diễn viên nổi tiếng Will Smith đã bị cấm tham dự lễ trao giải Oscar trong 10 năm, theo thông báo của Học viện Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (Mỹ).

Khoảnh khắc diễn viên Smith tát người dẫn chương trình vì gây hài về việc vợ anh rụng tóc (ảnh chụp từ video).
Khoảnh khắc diễn viên Smith tát người dẫn chương trình vì gây hài về việc vợ anh rụng tóc (ảnh chụp từ video).

Quyết định này được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi nam diễn viên người Mỹ tát diễn viên hài Chris Rock trên sân khấu. Khi đó, Rock gây hài về tình huống rụng tóc của vợ Smith. Ban đầu Smith cũng cười như các nghệ sĩ khác, cho đến khi anh nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của vợ mình.