Công an tiết lộ thông tin về vụ cháu bé chậm phát triển bị thiêu rụi bằng củi. Vụ cháy căn hộ chung cư Diamond Riverside: Do người dân đốt vàng mã.

Dưới đây là các tin cập nhật tối 11/9/2022:

Cháu bé chậm phát triển qua đời không rõ nguyên nhân, thi thể bị thiêu rụi bằng củi

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Công an TP Huế hôm nay cho biết đã nhận được đơn tố giác về cái chết bất thường của bé N.L.M.Q. (3 tuổi) ở Huế. Gia đình bé cho biết bé có dấu hiệu bị bệnh chậm phát triển. Qua giới thiệu của người quen, gia đình đã nhờ ông L.M.Q. (tạm trú TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) chữa bệnh cho cháu.

Ông Q. nói chi phí chữa bệnh hết 200 triệu đồng/tháng. Gia đình bé đã chuyển cho ông Q. 600 triệu và đưa bé vào Lâm Đồng, giao bé cho ông Q.

Khoảng 3 tuần sau khi bé vào Lâm Đồng, ông Q gọi điện xin gặp trực tiếp gia đình bé tại Huế. Lúc gặp nhau, ông Q nói bé đã qua đời vì bị Covid-19. Ông Q đã tự ý dùng củi thiêu cháu bé rồi lấy tro cốt đưa lại cho gia đình ở Huế.

Ông Q xin chịu chi phí mai táng và trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng đã nhận. Tuy nhiên, gia đình nghi ngờ vụ việc có điều bất thường và đã nộp đơn tố giác lên công an.

Kẻ cướp ngân hàng giả vờ thọt chân để đánh lạc hướng công an

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở cổng khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa hôm 8/9, một trinh sát cho biết: “Tên cướp rất ma mãnh, hắn đã nghiên cứu rất kỹ trước khi gây án và dùng mọi chiêu thức để đánh lạc hướng của quan công an”- một trinh sát cho hay.

Theo PLO, vị trinh sát này là một trong số những người đã truy bắt Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Long Thành, Đồng Nai), người thực hiện vụ cướp ngân hàng bằng súng.

“Trong quá trình gây án, Dũng có thủ đoạn hết sức tinh vi đó là cố tình sử dụng tay trái. Trong lúc tháo chạy thì giả vờ bị thọt chân phải để đánh lạc hướng nhận dạng của cơ quan cảnh sát điều tra”, Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc cho biết.

“Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có tính toán này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt”.

Vụ cháy căn hộ chung cư Diamond Riverside: Do người dân đốt vàng mã

Zing đưa tin, công an quận 8, TP.HCM, hôm nay cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ chung cư Diamond Riverside, quận 8 (TP.HCM), là do người dân đốt vàng mã cúng rằm.

Chủ căn hộ sau khi đốt vàng mã, đã gom tro bỏ vào thùng xốp, sau đó để gần hai cục nóng điều hòa. Vài phút sau, đống tro bốc cháy sang thùng xốp, gây ra vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy do đốt vàng mã (ảnh chụp màn hình Zing).
Vụ cháy do đốt vàng mã (ảnh chụp màn hình Zing).

Chủ căn hộ và một số người dùng đã bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Nhiều cư dân thấy khói lửa thì hoảng loạn nên đã sử dụng cầu thang bộ để chạy xuống đất.

Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9

Người Mỹ sẽ tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trong sự kiện 11/9. Theo AP, người thân của các nạn nhân và giới chức Mỹ sẽ tụ tập tại những nơi mà máy bay phản lực bị không tặc đâm xuống vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đó là Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở Pennsylvania.

Tòa tháp đôi tại New York bị khủng bố tấn công ngày 11/9/2001 (ảnh: Internet).
Tòa tháp đôi tại New York bị khủng bố tấn công ngày 11/9/2001 (ảnh: Internet).

Các cộng đồng khác trên khắp nước Mỹ đang đánh dấu ngày này bằng những buổi cầu nguyện dưới ánh nến, và các lễ kỷ niệm khác. Ngày 11/9 được công nhận là Ngày Yêu nước, Ngày Phục vụ và Tưởng nhớ Quốc gia.

Ukraine tuyên bố giành được 3.000 km vuông ở vùng Kharkiv

Các lực lượng quân sự của Ukraine đã giành lại 3.000 km vuông lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở khu vực phía đông Kharkiv trong tháng này, theo tuyên bố của Tướng Ukraine Valeriy Zaluzhnyi.

Theo Politico, ông tuyên bố trên Telegram: “Theo hướng Kharkiv, chúng tôi bắt đầu tiến không chỉ về phía nam và phía đông mà còn cả phía bắc. Kể từ đầu tháng 9, hơn 3.000 km vuông đã trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine.”

Ông Zaluzhnyi cho biết các lực lượng Ukraine hiện cách biên giới Nga khoảng 50 km.

Có thể bạn quan tâm: