Huyên được xác định có hành vi man rợ khi nhiều lần bạo hành bé gái 3 tuổi và đỉnh điểm của tội ác là đóng 10 chiếc đinh khiến nạn nhân tử vong.

Miền Trung nguy cơ lũ chồng lũ

Sáng 13/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp ở giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 7h, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Ngày và đêm nay, hình thái này đi theo hướng tây với vận tốc 10 km/h.
Sau khi di chuyển trên Biển Đông trong hai ngày tới, áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão vào ngày 15/10. Lúc này, tâm bão nằm trên vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Dù vậy, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, kết hợp không khí lạnh và đới gió đông trên cao, miền Trung hứng đợt mưa lớn diện rộng kéo dài. Đây là kịch bản rất đáng lo ngại khi khu vực vừa trải qua đợt mưa lũ lớn, xem chi tiết báo Zing.

Tình trạng cá chết ở hồ Tây kéo dài gần nửa tháng

Sáng 13/10, cá tiếp tục chết ở hồ Tây, dạt vào bờ bốc mùi hôi thối. Nhiều khu vực xuất hiện khá nhiều cá chết. Đáng chú ý, tình trạng cá chết ở hồ Tây đã kéo dài gần nửa tháng.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Lượng cá chết khá nhiều, dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối khó chịu. theo Cty Thoát nước, nguyên nhân khiến cá chết có thể do thay đổi thời tiết vào thời điểm giao mùa, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Nửa triệu người Việt bị sa sút trí tuệ

Ước tính 500.000 người trên 60 tuổi mắc hội chứng sa sút trí tuệ, chiếm khoảng 5% nhóm tuổi này và bệnh có xu hướng trẻ hóa.

Ông Nguyễn Trọng Lưu, Phó chủ tịch Hội Phục hồi chức năng Việt Nam, cho biết như trên tại hội thảo Phòng ngừa suy giảm vận động và sa sút trí tuệ ở người cao tuổi, ngày 11/10. 

Đáng nói, ông còn Lưu cảnh báo, tình trạng suy giảm trí nhớ không còn gặp ở người già. Gần đây có xu hướng nhiều người trẻ có biểu hiện sa sút trí tuệ sớm, có thể gặp ở người có bệnh lý (não, đột quỵ), một số trường hợp liên quan lối sống ít vận động, giảm giao tiếp xã hội, lười tư duy, nghiện thuốc, bia rượu…thậm chí cả áp lực công việc quá lớn, xem chi tiết báo VnExpress.

Phạt tử hình kẻ đóng đinh vào đầu khiến bé 3 tuổi tử vong

Chiều 13.10, sau một ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất) tổng hợp mức án tử hình về 2 tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ án là bé gái 3 tuổi, con riêng của người tình của bị cáo.

Tuyên mức án trên, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong nhân dân.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Bị cáo chỉ vì động cơ ích kỉ, nên đã nhiều lần dùng hành vi bỉ ổi, tàn độc, man rợ đối với cháu bé 3 tuổi. Bị cáo thực hiện hành vi như thời trung cổ.

Mặc dù tại cơ quan điều tra, phiên toà, bị cáo thành khẩn. Song tính chất phạm tội của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng nên toà đã tuyên mức án trên, xem chi tiết báo Lao Động.

Bắt Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Đà Lạt

Ngày 13/10 tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, bắt giam ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chi cục phó Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2008-2009, bà Đỗ Thị Vân Hồng (ngụ TP Đà Lạt) là người phải thi hành án với số tiền hơn 318 triệu đồng. Trong đó, bà Hồng bị kê biên căn nhà tại số 21A Nguyễn Trung Trực (phường 4, TP Đà Lạt), để thi hành án trước đó.

Sau đó, bà Hồng đã nộp xong tiền thi hành án. Tuy nhiên, 3 tuần sau khi nộp tiền, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự TP Đà Lạt, vẫn tiến hành bán đấu giá nhà và đất của bà Hồng, xem chi tiết báo Dân Trí.