Nam thanh niên mặc đồ đen, bịt kín mặt, cầm súng và bọc tiền chạy khỏi Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank tại Biên Hòa, Đồng Nai, chiều 8/9.

Hầm chui trăm tỉ ở Đà Nẵng ngập nước 

Hầm chui Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng) tiếp tục bị ngập đêm 7/9 khiến xe cộ qua lại khó khăn, không ít xe bị chết máy, té ngã.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Đây không phải lần đầu tiên hầm bị ngập từ khi đưa vào sử dụng vào năm 2017, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Xe máy, xe đạp đi vào cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Theo Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn, chủ đầu tư cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, từ ngày 1 đến 8/9 có 8 xe máy, 3 xe đạp, 9 người đi bộ, 8 ôtô dừng đỗ trái phép trên tuyến đường này. Người lớn cắt rào, còn trẻ con bắc cầu gỗ để đưa xe máy, xe đạp vào di chuyển trên cao tốc.

Xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái -ảnh chụp màn hình clip.

Ở một số đoạn đường có cảnh đẹp hay cầu bắc qua sông, biển, nhiều tài xế cho ôtô dừng đỗ, xuống chụp ảnh. “Chúng tôi chỉ thống kê 8 xe dừng đỗ lâu, còn nhiều xe đỗ 5-7 phút chưa tính”, đại diện đơn vị quản lý cao tốc nói, xem chi tiết báo VnExpress.

Cướp ngân hàng ở Đồng Nai, nghi phạm chạy về hướng huyện Long Thành

Chiều 8/9, đại diện Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Vụ cướp xảy ra khoảng 14h36 cùng ngày ở phòng giao dịch Tam Phước – chi nhánh Biên Hòa thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo hình ảnh người dân quay lại từ camera của phòng giao dịch, thời điểm này trong phòng giao dịch có khoảng 3 khách hàng và một nam nhân viên đang làm thủ tục cho khách, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Mưa lớn, 119 hộ dân ở miền núi Thanh Hóa bị cô lập

Ông Nguyễn Hữu Tuất, Phó chủ tịch UBND huyện Như Xuân cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ đêm mùng 7 và ngày 8/9 khiến mực nước sông, suối trên địa bàn dâng cao. 

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Nhiều vị trí đập tràn trên tuyến tỉnh lộ 520B bị ngập, khiến các xã Thanh Hòa, Thanh Quân, Thanh Lâm, Thanh Phong đang tạm thời bị chia cắt với trung tâm huyện. Đặc biệt, sông Quyền nước dâng cao  khiến 119 hộ dân với 430 nhân khẩu của thôn Thanh Sơn (xã Thanh Hòa) bị cô lập với bên ngoài, xem chi tiết báo VietNamNet.