Ngày 10/11, Cựu đội trưởng và đội phó của Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội dùng nhục hình. 

Bắt 2 cựu đội trưởng, đội phó công an ở Thái Bình vì dùng nhục hình

Ngày 10/11, Cựu đội trưởng Phạm Quang Hùng và đội phó Trịnh Thanh Hùng của Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội dùng nhục hình. 

Hai cựu cán bộ này bị bắt vì liên quan đến cái chết bất thường của nam nghi phạm Bùi Văn Bích tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư. Ông Bích bị tạm giữ tại trụ sở công an huyện từ 19/9/2021 đến 20/2/2022 thì được đưa đến bệnh viện. Vợ nghi phạm cho hay ông Bích đã chết trước khi đến bệnh viện, trên người có rất nhiều vết thương mới và cũ, bầm tím, xây xát vùng mặt, chân, tay, theo Tuổi trẻ

Phát hiện 3 người mắc bệnh Whitmore ở Đắk Lắk và Thanh Hóa

Bộ Y tế thông báo vừa phát hiện 3 người mắc khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây bệnh Whitmore. Trong đó gồm 1 phụ nữ 40 tuổi ở Đắk Lắk mắc bệnh Whitmore sau nửa tháng phẫu thuật điều trị áp xe lá lách. 2 bệnh nhi ở Thanh Hóa mắc bệnh đều là nam. Bé 15 tuổi ở thị xã Nghi Sơn 2 ngày trước khi khởi phát, bé đi học về và bị dầm nước mưa, được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng rất nặng, phổi tổn thương, suy hô hấp, phải thở máy. Bé 10 tuổi ở Nông Cống có diễn biến bệnh 3 tháng. 

Hội đồng Anh được tổ chức thi Aptis trở lại

Sáng 11/11, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Giáo dục và Thời đại, Công ty TNHH ETE Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển Giáo dục Thời đại cùng Hội đồng Anh (Vương quốc Anh). Những địa điểm tổ chức thi gồm 3 điểm ở Hà Nội, một điểm ở Hải Phòng, một điểm tại Nghệ An, một điểm ở Thừa Thiên – Huế và một điểm ở TP.HCM.

Ukraine tuyên bố giành lại 41 khu dân cư ở tỉnh Kherson

Tổng thống Zelensky hôm 10/11 cho biết quân đội Ukraine giải phóng 41 khu dân cư ở tỉnh Kherson sau khi Nga thông báo rút quân về bờ đông sông Dnieper, một số đơn vị cảnh sát đã chuyển tới một số khu dân cư ở tỉnh Kherson để bắt đầu các biện pháp ổn định. Mặt khác ông cũng thừa nhận, để có được thành quả này, Ukraine đã phải hứng chịu những tổn thất.

Trong khi đó, Moscow cho biết, quyết định rút quân là “quyết định khó khăn” nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân và binh sĩ do Kiev phát động “các cuộc tấn công” thiếu kiểm soát vào thành phố Kherson, đặc biệt là nhằm vào trường học và bệnh viện.

Xe tăng Ukraine trên chiến tuyến tại tỉnh Kherson ngày 9/11 (ảnh chụp màn hình Reuters).

Ông Biden sẽ gặp ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh G20

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali ngày 14/11. Hai vị lãnh đạo được cho sẽ “thảo luận về một loạt các vấn đề toàn cầu và khu vực hiện nay”, bao gồm các chủ đề về Đài Loan, nhân quyền, Ukraine và các hoạt động kinh tế.

“Một trong những mục tiêu chính là làm cho họ hiểu sâu sắc hơn về các ưu tiên và ý định của nhau, đồng thời, nếu có thể, giảm thiểu hiểu lầm và nhận thức sai lầm”, một quan chức Mỹ cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4.12.2013 tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình Xinhua).

Iran tuyên bố sở hữu tên lửa siêu vượt âm

Theo Tasnim, quân đội Iran thông báo, nước này đã chế tạo thành công tên lửa đạn đạo siêu vượt âm – vũ khí có thể bay nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa được cho sẽ nhằm mục tiêu vào hệ thống phòng không cao cấp và là bước nhảy vọt lớn trong lĩnh vực chế tạo tên lửa. Nếu đây là thông tin chính xác, thì Iran đã chính thức gia nhập vào cuộc đua siêu vượt âm với các cường quốc quân sự khác như Nga, Trung Quốc và Mỹ.

Tỷ phú Elon Musk cảnh báo Twitter có thể phá sản

Theo Bloomberg, ngày 10/11, tỷ phú Elon Musk nói với các nhân viên Twitter rằng ông không loại trừ khả năng phá sản và cảnh báo công ty này có lẽ mất hàng tỷ đô la trong năm tới. Mục tiêu của ông là truyền tải thông điệp nếu nhân viên không làm việc chăm chỉ, Twitter sẽ bị đẩy vào tình thế rất khó khăn. 

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Musk thực hiện hàng loạt thay đổi với Twitter 2 tuần qua. Đó là sa thải một nửa số nhân viên, cho nghỉ việc phần lớn lãnh đạo cấp cao và yêu cầu nhân viên ngừng làm việc từ xa. Ông Musk cho biết công ty đang mất hơn 4 triệu USD mỗi ngày, phần lớn vì các hãng quảng cáo rời đi.

Có thể bạn quan tâm: