Ngày 15/11, công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ nghi phạm Phạm Đức Anh cướp gần 700 triệu đồng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Bắt nghi phạm cướp gần 700 triệu đồng

Ngày 15/11, công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ nghi phạm Phạm Đức Anh (33 tuổ) cướp gần 700 triệu đồng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên vào chiều 13/11. Sau khi cướp ngân hàng, đối tượng khai đem 290 triệu đồng để chuộc ô tô. 

Theo cơ quan chức năng, động cơ gây án của Phạm Đức Anh là để trả nợ. Đối tượng chơi đánh tài xỉu trên mạng bị thua, phải cắm ô tô. Khám xét nơi lẩn trốn của Đức Anh, cảnh sát thu giữ được gần 400 triệu đồng nghi phạm chưa tiêu thụ và một khẩu súng bằng nhựa mà đối tượng dùng để đe dọa nhân viên ngân hàng.

Tang vật trong vụ việc (Ảnh: CACC).

Ô tô gắn biển xanh tông chết nữ sinh ở Phú Quốc

Sáng 15/11, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ tài xế Thép (29 tuổi) điều khiển ô tô biển xanh gây tai nạn. Trước đó vào tối 14/11, sau khi va xe khiến người đàn ông bị thương, tài xế Thép phóng ô tô bỏ chạy, đến trước trường THPT An Thới thì tông tiếp vào xe máy của một nữ sinh ở Phú Quốc, khiến em này bị thương nặng và không qua khỏi.

Theo Dân trí, ô tô gắn BKS xanh trên từng thuộc đăng ký của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, đã bán hóa giá cho một cán bộ đã nghỉ hưu trên địa bàn Phú Quốc nhưng chưa đổi biển.

Ảnh chụp màn hình Dân trí.

Vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong: Bắt người giữ trẻ

Theo Zing, ngày 15/11, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Phượng (31 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra liên quan đến cái chết của bé gái 17 tháng tuổi. Trước đó, ngày 7/11, anh Trương Hoàng Đức tố giác về việc con gái của anh là bé T.G.H. (17 tháng tuổi) tử vong bất thường khi được anh gửi tại nhà trọ của bà Phượng. Giải phẫu tử thi xác định nạn nhân chết do chấn thương sọ não.

Lãnh đạo tình báo Mỹ, Nga gặp bí mật tại Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Reuters, Nhà Trắng ngày 14/11 xác nhận Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã gặp người đồng cấp Sergei Naryshkin – Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại LB Nga (SVR) ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, để truyền đạt thông điệp về những hậu quả sẽ xảy ra nếu Moskva sử dụng vũ khí hạt nhân, không thảo luận về giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, Điện Kremlin nói với truyền thông Nga rằng các cuộc đàm phán song phương đã diễn ra ở Ankara, đồng thời cho biết thêm các cuộc đàm phán được tổ chức theo đề xuất từ phía Mỹ.

Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin (Ảnh chụp màn hình Sputnik).

LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Nga bồi thường cho Ukraine

Ngày 14/11, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua nghị quyết yêu cầu Nga bồi thường cho Ukraine vì những tổn thất do chiến dịch quân sự gây ra, với 94 phiếu thuận, 73 phiếu trắng và 14 phiếu chống. Nghị quyết khuyến nghị các quốc gia thành viên LHQ hợp tác với Ukraine để thiết lập hồ sơ ghi lại bằng chứng và những cáo buộc chống lại Nga. Các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không mang tính ràng buộc, nhưng có sức nặng chính trị.

Trước khi phần bỏ phiếu diễn ra, Đại sứ Nga tại LHQ nói rằng các điều khoản trong nghị quyết “vô nghĩa về pháp lý” và ông thúc giục các nước bỏ phiếu chống.

Ba Lan tịch thu tài sản tập đoàn dầu khí Gazprom

Đài RT ngày 14/11 đưa tin chính quyền Warsaw quyết định tịch thu 48% cổ phần của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom trong EuroPolGaz – công ty sở hữu đoạn đường ống dẫn khí Yamal-Europe tại Ba Lan – nhằm đảm bảo an ninh cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.

Amazon chuẩn bị sa thải 10.000 nhân viên

Sau Twitter và Meta, Amazon được cho là sẽ trở thành hãng công nghệ lớn tiếp theo cắt giảm hàng nghìn nhân viên trong tuần này. Việc điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đến nhóm thiết bị, bán lẻ và bộ phận nhân sự, theo New York Times. Đây sẽ là đợt cắt giảm việc làm lớn nhất trong lịch sử Amazon, khi chiếm 3% nhân viên công ty và chưa đến 1% trong số 1,5 triệu lực lượng lao động của tập đoàn trên toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm: