Đêm ngày 16/10, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ (Quảng Trị) bất ngờ xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến một ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 3 nhà khác bị hư hại, 1 người thiệt mạng.

Sau 2 tiếng nổ, nhiều nhà ở Quảng Trị đổ sập xuống sông, 1 người chết

Theo báo Dân Việt, khoảng 22h30 ngày 16/10, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến một ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 3 nhà khác bị hư hại. Hậu quả 1 người bị vùi chết. Sáng 17/10, đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Người dân địa phương cho hay khoảng thời gian trên khi đang ngồi trong nhà thì nghe 2 tiếng đổ rầm rất lớn, chạy ra thì thấy nhà ông L. bị đổ sập xuống sông. Trong những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn khiến nước sông dâng cao.

Cháy lớn quán bar ở Quận 1, TP HCM

Khoảng 9 giờ sáng ngày 17/10, khói lửa bùng lên từ quán bar Distrist K ở quận 1, TP.HCM. Do lửa xuất phát từ khu vực kín, có chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên bùng lên dữ dội, cột khói đen kịt cao hàng trăm mét. Đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được cảnh sát khống chế. Nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, cửa kính quán bar hư hại nghiêm trọng. Tuổi trẻ đưa tin một người dân nói lúc cháy, nhà hàng này đang đóng cửa. Theo báo Pháp luật, trước đó quán bar này đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn rầm rộ đón khách.

Đến khoảng 10 giờ, lửa đã được khống chế (ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật).

Nga và Ukraine giao tranh ác liệt tại Donetsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ngày 16/10, giao tranh dữ dội giữa các lực lượng của Nga và Ukraine đang diễn ra tại 2 thị trấn ở khu vực Donetsk phía Đông Ukraine là Bakhmut và Soledar.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov nhận định, những cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở Bakhmut, đồng thời cho biết quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tiến công của Nga tại các thị trấn Torske và Sprine trong 24 giờ qua. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 16/10 rằng các lực lượng nước này đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm tiến vào Donetsk, Kherson và Mykolaiv, đồng thời gọi đó là những thất bại đáng kể của Kiev.

Một tòa nhà bị nã pháo trong cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine ở khu vực Donetsk (ảnh chụp màn hình Reuters).

Nga nói NATO đã “tham gia xung đột Ukraine” bất chấp lằn ranh đỏ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 16/10 nói rằng, “trên thực tế NATO đã tham gia vào cuộc xung đột Ukraine”, đồng thời tuyên bố nỗ lực này của NATO cũng không ngăn cản Nga thực hiện các kế hoạch và đạt được các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận sự can thiệp của NATO khiến Nga “gặp khó khăn hơn rất nhiều” .

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 11/10 tuyên bố NATO cung cấp “sự hỗ trợ chưa từng có tiền lệ” cho Ukraine, tuy nhiên liên minh quân sự này không phải một bên tham gia xung đột. 

Mỹ: Uy tín của Tổng thống Joe Biden tiếp tục sụt giảm

heo Dailymail, kết quả thăm dò dư luận được hãng tin Fox News công bố ngày 16/10 cho thấy chỉ 1/3 số cử tri Mỹ muốn Tổng thống Joe Biden tiếp tục ở lại Nhà Trắng nếu cuộc bầu cử năm 2024 diễn ra vào thời điểm hiện nay. Đa số người dân Mỹ cũng cho rằng cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn so với 2 năm trước.  54% muốn có thêm một nhân vật khác ngoài ông Biden tham gia cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh chụp màn hình BBC).

Có thể bạn quan tâm: