Sáng 24/10, người dùng thuê bao MobiFone tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận bất ngờ bị mất sóng, không thể nhận và thực hiện cuộc gọi, không truy cập Internet di động. 

Hàng loạt thuê bao MobiFone bị mất sóng

Sáng 24/10, người dùng thuê bao MobiFone tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận bất ngờ bị mất sóng, không thể nhận và thực hiện cuộc gọi, không truy cập Internet di động. Thậm chí có thuê bao dù vạch sóng đầy nhưng vẫn không thể thực hiện cuộc gọi đi…, theo Tuổi trẻ.

Lúc 11h, MobiFone xác nhận hiện tượng chập chờn thoại, dữ liệu xảy ra ở một số khu vực phía Nam. Nhà mạng này cho biết đang triển khai biện pháp ứng cứu thông tin, cân chỉnh lưu lượng, và sẽ khắc phục tình trạng trong sáng 24/10.

Bắt Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

Ngày 24/10, công an bắt tạm giam ông Bùi Lê Duy, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ông Duy bị bắt vì có liên quan đến các vấn đề từ trước năm 2008 (trước khi cổ phần hóa) tại Xí nghiệp Công trình giao thông và Xây dựng.

Dòng nước đỏ ngầu tràn ngập khu dân cư Sài Gòn sau mưa

Theo VnExpress, sau cơn mưa chiều 23/10, một số tuyến đường tại quận Tân Phú (TP HCM) bị ngập trong làn nước màu đỏ, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân. Có nơi nước ngập ngang đầu gối, trên mặt nước nổi nhiều váng dầu, bọt trắng, kèm mùi hôi hóa chất. Nhiều hộ ở chỗ trũng bị nước ô nhiễm tràn vào nhà và sân. 

Người dân cho hay một số xưởng nhuộm vải hoạt động lén lút vào ban đêm gần khu dân cư có thể đã để rò rỉ ống xả. Quận Tân Phú có nhiều xưởng in, nhuộm, cơ khí… bị người dân phản ánh gây ô nhiễm, nằm nhiều nhất ở đường Hoà Bình, phường Hiệp Tân.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Nga cảnh báo ‘bom bẩn’ và leo thang không kiểm soát ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc điện đàm hôm 23/10 với người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cảnh báo tình hình Ukraine đang xấu đi nhanh chóng và có xu hướng leo thang không kiểm soát. Trong cùng ngày, ông Shoigu cũng trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, ông Ben Wallace của Anh và  Lloyd Austin của Mỹ. Ông bày tỏ quan ngại về “những hành động khiêu khích có thể xảy ra, chẳng hạn như Ukraine có thể sử dụng bom bẩn” nhồi thêm vật liệu phóng xạ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh, Pháp sau đó ra tuyên bố chung bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng Kiev đang chuẩn bị sử dụng “bom bẩn”.

Đụng độ trên biên giới biển, Hàn Quốc và Triều Tiên khai hỏa

Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 24/10 đã bắn cảnh cáo lẫn nhau khi cáo buộc tàu của bên kia xâm phạm biên giới trên biển. Triều Tiên đã bắn 10 quả đạn từ pháo phản lực phóng loạt ra bờ biển phía tây đất nước vào khoảng 5h15 để đáp trả sau khi quân đội Hàn Quốc vào khoảng 3h50 cùng ngày bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên đi qua biên giới trên biển của hai nước.

Căng thẳng bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa với lý do đáp trả tập trận chung giữa Washington, Seoul và Tokyo.

Iran cung cấp 40 tuabin khí đốt cho Nga

Ngày 23/10, ông Reza Noushadi, CEO Công ty Phát triển và Kỹ thuật Khí đốt Iran, cho biết Tehran đạt được thỏa thuận cung cấp 40 tuabin khí sản xuất trong nước cho Moscow. Tuy nhiên, ông Noushadi không tiết lộ thời điểm thỏa thuận được thực hiện và khi nào các tuabin sẽ được chuyển giao cho Nga. Trước đó, Bộ Dầu mỏ Iran ngày 19/9 thông báo Tehran sẽ mua khoảng 9 triệu m3 khí đốt mỗi ngày từ Nga thông qua Azerbaijan.

Có thể bạn quan tâm: