Tuổi trẻ đưa tin 11h trưa nay, nhiều nơi ở các tỉnh miền Trung đã có mưa, có nơi mưa to, ven biển có sóng lớn do ảnh hưởng bão Noru.

Báo Noru có thể “quần thảo” trên đất liền 10-12 tiếng

Tuổi trẻ đưa tin 11h trưa nay, nhiều nơi ở các tỉnh miền Trung đã có mưa, có nơi mưa to, ven biển có sóng lớn do ảnh hưởng bão Noru. 

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin bão Noru có bán kính rộng nên phạm vi ảnh hưởng lớn, mặc dù tâm bão chưa vào nhưng trên đất liền đã bị ảnh hưởng bởi gió mạnh. Thời điểm bão bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền là từ tối nay, thời gian nguy hiểm nhất 21h-22h cho đến sáng 28/9, vùng trọng tâm bão là khu vực tỉnh Quảng Nam, phía Bắc Quảng Ngãi, mức độ ảnh hưởng có khả năng tương đương đến cao hơn cơn bão Xangsane năm 2006. 

Để hạn chế thiệt hại do bão, từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Định, các địa phương yêu cầu người dân không ra đường, tạm ngưng họp chợ truyền thống từ chiều 27/9.

Cách chức Giám đốc CDC Tiền Giang vì liên quan Việt Á

Ngày 27/9, Công an Tiền Giang đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Tiền Giang. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cũng cho biết đã cách chức Giám đốc CDC đối với ông Nguyễn Ngọc Chơn; cách chức trưởng khoa đối với ông Võ Thanh Bình. Ngoài ra, 2 cán bộ khác bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo là Triệu Vương Tuyền và Đặng Minh Uy. Lý do kỷ luật là các cá nhân trên có vi phạm trong việc nhận quà (tiền) từ Công ty Việt Á nhưng không khai báo và nộp đúng quy định.

Chồng chích điện vợ bị bệnh nan y rồi tự tử, lãnh 7 năm tù

Ngày 26/9, tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quang Đạt (ngụ Q.8, TP.HCM) 7 năm tù về tội “giết người”. Vào tháng 11/2021, do không có tiền đóng viện phí cho người vợ đang bị bệnh nan y và bà nhiều lần đòi chết, bị cáo Đạt đã nối dây điện giết vợ, sau đó tháo dây điện cột vào cổ tay của mình và cắm vào ổ điện nhiều lần để tự tử nhưng được người xung quanh phát hiện.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Luật sư cho rằng bị cáo rất thương vợ, đã đồng hành và chăm sóc bà suốt 15 năm qua, ngay cả khi bà không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Bị cáo cũng tìm mọi cách chữa trị cho vợ kể cả đưa đi trung tâm phục hồi chức năng, mỗi tháng đóng cả chục triệu đồng viện phí.

Hàn Quốc bắt 72 người Việt Nam bị cáo buộc tổ chức “tiệc ma túy”

Ngày 26/9, cảnh sát thành phố Busan và Sở Di trú Busan thông báo bắt số lượng lớn lao động và du học sinh người Việt tham gia tiệc ma túy. Vụ việc liên quan hai chủ doanh nghiệp người Hàn Quốc với cáo buộc vi phạm Luật kiểm soát ma túy. Trong số những người bị bắt có 5 người bị cáo buộc mua bán ma túy tổng hợp, thuốc lắc, một người Việt là trùm buôn ma túy. 37/72 người bị bắt không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Cảnh sát đã ra lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn với 72 người Việt bị bắt nói trên.

Tổng thống Nga: Vụ nổ súng vào trường học ở Izhevsk là ‘tấn công khủng bố’

Tổng thống Nga Putin gọi vụ nổ súng vào một trường học ở thành phố Izhevsk, vùng Udmurtia của nước này  là “cuộc tấn công khủng bố vô nhân đạo”. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em và hơn 20 người bị thương, phần lớn là trẻ em. Ủy ban Điều tra của Nga đã nhận diện thủ phạm là Artyom Kazantsev, 34 tuổi, từng tốt nghiệp trường này.

Nga bắt tổng lãnh sự Nhật tại Vladivostok, cáo buộc gián điệp

tong lanh su nhat
Tổng lãnh sự Nhật Bản Motoka Tatsunori sau khi bị bắt giữ (Ảnh: FSB).

Ngày 26/9, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận đã bắt tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Vladivostok với cáo buộc người này hoạt động gián điệp, nhận các thông tin mật về tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây đối với vùng Viễn Đông của Nga. Thông báo của FSB nhấn mạnh vị tổng lãnh sự Nhật “bị bắt quả tang” khi đang thực hiện các hành vi bị cáo buộc. Moscow đã lập tức tuyên bố ông này là nhân vật không được hoan nghênh và phải rời khỏi nước tiếp nhận.

Có thể bạn quan tâm: