Viện KSND tối cao đề nghị TAND TPHCM tuyên cựu Giám đốc Bệnh viện (BV) Mắt TP.HCM Nguyễn Minh Khải và 7 bị can khác bồi thường hơn 14,2 tỷ đồng.

Cựu Giám đốc BV Mắt TP.HCM và đồng phạm bị buộc bồi thường hơn 14,2 tỷ đồng

Viện KSND tối cao đề nghị TAND TPHCM tuyên cựu Giám đốc Bệnh viện (BV) Mắt TP.HCM Nguyễn Minh Khải và 7 bị can khác bồi thường hơn 14,2 tỷ đồng. Đến nay, một số bị can và người nhà của bị can liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục 6,12 tỷ đồng. Theo cáo trạng, với mục đích can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo, nên khi phê duyệt hồ sơ mời thầu, bị can Khải đã chỉ đạo bổ sung tiêu chí chấm kỹ thuật “ý kiến đánh giá của Hội đồng đánh giá hàng mẫu trên mẫu dự thầu”, để sau đó sử dụng Hội đồng đánh giá hàng mẫu loại bỏ nhà thầu theo ý muốn của bị can Khải.

Nhiều học sinh đứng ngoài cổng trường không được dự khai giảng vì đến muộn

Sáng 5/9, vì đến trường muộn nên khoảng 50 em học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa phải đứng ngoài cổng trường, không được vào dự lễ khai giảng. Nguyên nhân đến muộn vì tất cả các trường đều tổ chức lễ khai giảng hôm nay nên nhiều tuyến giao thông bị ùn tắc. Các em cho biết “Khi thấy chỉ đến muộn vài phút, bọn em đã năn nỉ xin được vào dự khai giảng nhưng các thầy cô không cho”. Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin.

Bắt nhóm bán cá viên chiên chém khách nhậu vì thiếu 20.000 đồng

Ngày 5/9, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhóm bán cá viên chiên chém gần đứt lìa tay khách nhậu ở biển Đà Nẵng chỉ vì trả thiếu 20.000 đồng.  3 bị can là Trương Quốc Anh (27 tuổi, ngụ H.Phù Cát, tỉnh Bình Định), Nguyễn Hữu Huỳnh Đức (20 tuổi) và Nguyễn Hoàng Huy (25 tuổi, cùng ngụ tổ 20, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). 

‘Máy bay ma’ lao xuống biển Baltic, chiến đấu cơ NATO phải xuất kích

Cơ quan hàng không dân dụng Latvia ngày 4/9 cho biết chiếc máy bay tư nhân khởi hành từ Tây Ban Nha, dự kiến đến Đức, nhưng đi lệch khỏi hành trình và mất liên lạc với kiểm soát viên không lưu. Phi cơ sau đó bay qua nhiều nước châu Âu và cuối cùng rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Ventspils của Latvia. Trước khi rơi vào khoảng 20h, chiếc Cessna 551 này đang bay qua không phận Thụy Điển trên biển Baltic. Các chiến đấu cơ của NATO từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã xuất kích để tìm cách tiếp cận và liên lạc với máy bay nhưng không thấy ai trong buồng lái.

Máy bay rơi “khi hết nhiên liệu” và “Không có thi thể nào được tìm thấy”, cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Thụy Điển cho hay. Thông tin trước đó cho biết một gia đình 3 người và 1 phi công đã lên máy bay. Chưa rõ quốc tịch của 4 người trên phi cơ.

Đâm dao kinh hoàng ở Canada, hàng chục người thương vong

Cảnh sát Canada cho biết, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau khi hai nam nghi phạm thực hiện một loạt vụ đâm dao ở 13 địa điểm khác nhau thuộc 2 cộng đồng dân cư thuộc tỉnh Saskatchewan hôm 4/9. Cảnh sát Canada cho hay một số nạn nhân bị nhắm mục tiêu, trong khi số khác bị tấn công một cách ngẫu nhiên. Nhà chức trách nhận định nhiều khả năng còn có thêm các nạn nhân bị thương đã tự đến bệnh viện điều trị. Đây có thể là sự cố gây thương vong lớn nhất ở quốc gia này trong nhiều năm qua.

Rhonda Blackmore, Trợ lý ủy viên cảnh sát Canada tại buổi họp báo công bố 2 nghi phạm đâm dao thảm sát ở tỉnh Saskatchewan ngày 4/9 (ảnh: Twitter).

Ukraine thu giữ tổ hợp tác chiến điện tử tối tân của quân đội Nga

Ukraine cho biết các binh sĩ nước này đã thu giữ tổ hợp tác chiến điện tử tối tân Silok-01 của quân đội Nga vốn được thiết kế để có thể tự động phát hiện các máy bay không người lái của đối phương và tiến hành gây nhiễu liên lạc. Việc này sẽ giúp các kỹ sư Ukraine tìm ra được cách thức khắc chế thiết bị tác chiến điện tử hiện đại của Nga. Không lâu sau đó, Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy radar dẫn bắn 9S19, một khí tài vô cùng hiếm của quân đội Nga.

Có thể bạn quan tâm: