Cậu bé tí hon ở Quảng Ngãi qua đời và Bộ Công an điều tra thêm 18 gói thầu y tế tại CDC Hà Nội là 2 nội dung trong tổng hợp tối 9/11

Cậu bé tí hon ở Quảng Ngãi qua đời 

Ảnh chụp màn hình VnExpress

Sáng 9/11, bé Đinh Văn K’Rể (cậu bé tí hon 11 tuổi, cao 58 cm, nặng gần 4 kg) ở Quảng Ngãi được đưa về nhà ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà.

Người thân của K’Rể kể lại: “thứ năm tuần qua, khi đang ngồi học ở trường thì K’Rể bị bất tỉnh. Mọi người đã đưa đi cấp cứu. Sau 4 ngày nhập viện thì cậu bé tí hon đã không qua khỏi vì bệnh lý nhiễm trùng huyết, viêm não.

Đinh Văn K’Rể chào đời dài chỉ khoảng 1 gang tay. Đến 5 tuổi, K’Rể nặng 3kg, cao 50cm. Bác sĩ chẩn đoán em mắc chứng bệnh hiếm gặp – Seckel (người lùn, đầu chim).

Đến năm 7 tuổi, K’Rể được hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba, thầy Đặng Văn Cương đưa về trường học và nuôi nấng, chăm sóc như con suốt 4 năm qua.

Theo VnExpress

Bộ Công an điều tra thêm 18 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại CDC Hà Nội

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ

Ngày 9/11, VKS nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại CDC Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.

VKS truy tố bị can Nguyễn Nhật Cảm là chủ mưu, thông đồng với nhiều người khác nhằm nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 gây thiệt hại 5,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định từ năm 2019 đến tháng 3/2020, CDC Hà Nội còn thực hiện đấu thầu với 16 gói thầu mua trang thiết bị, vật tư tiêu hao trị giá hơn 81 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, CDC Hà Nội còn thực hiện 2 gói thầu thiết kế, in ấn các tài liệu, phát sóng các nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trị giá hơn 1,9 tỉ đồng. CDC Hà Nội cũng thanh toán cho nhà thầu gần 1,4 tỉ đồng.

Theo Tuổi Trẻ

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 6 du khách người Đà Nẵng thương vong

Ảnh chụp màn hình Người Lao Động

Ngày 9/11, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Hà Giang xác định, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 du khách người Đà Nẵng tử vong là do tài xế mất lái.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 8/11, tại tuyến đường liên thôn Bản Mồ (xuống sông Nho Quế), thuộc thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Một xe ôtô mang BKS 23A-071.95 do tài xế Sùng Mí Quả (SN 1985, trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) điều khiển đã lao xuống vực sâu hàng chục mét. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương, trong đó tài xế bị thương nặng nhất.

Theo Người Lao Động

Hà Tĩnh: Tuyến kè gần 20 tỷ đồng chưa làm xong đã hư hỏng nặng nề

Ảnh chụp màn hình Dân Trí

Một tuyến kè tại Hà Tĩnh được đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tính đến nay dự án đã chậm tiến độ hơn 6 tháng. Dù chưa hoàn thành nhưng xuất hiện nhiều chỗ bị sụt lún, hư hỏng nặng nề.

Đây là Dự án chống sạt lở hai bờ kè Bình Lạng (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư. Được khởi công hồi tháng 6/2019. Thời hạn thực hiện trong 9 tháng.

Theo Dân Trí