Quyết định điều tàu Gerald R. Ford đến Trung Đông được Tổng thống Trump đưa ra nhằm củng cố vị thế của Mỹ nếu các cuộc đàm phán với Iran thất bại.

Tàu sân bay và quyết tâm chính trị của chính quyền Tổng thống Trump

Lầu Năm Góc vừa chính thức xác nhận việc di chuyển tàu sân bay lớn nhất thế giới Gerald R. Ford từ Caribe đến Trung Đông. Động thái này đưa lực lượng tàu sân bay tại khu vực trở lại mức hai chiếc, tương tự như thời điểm Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái. Tổng thống Mỹ tin rằng sự bổ sung này sẽ tạo ra lợi thế cần thiết cho các bước đi ngoại giao tiếp theo.

Khi được hỏi về lý do điều thêm tàu sân bay, Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội cần sẵn sàng nếu không đạt được thỏa thuận. Ông cảnh báo rằng nếu các cuộc thảo luận thất bại, đó sẽ là một ngày rất tồi tệ đối với chính quyền Iran. Hiện tại, quân đội Mỹ đang dồn lực lượng về khu vực này để sẵn sàng cho mọi phương án tác chiến có thể xảy ra.

Trong khi đó, tàu Gerald R. Ford dự kiến sẽ mất ít nhất một tuần để vượt qua đại dương và đến được vị trí triển khai mới. Lịch trình của tàu đã bị thay đổi đột ngột so với kế hoạch ban đầu là hoạt động tại khu vực châu Âu. Sự hiện diện của hai tàu sân bay cùng lúc là một thông điệp răn đe mạnh mẽ mà Washington muốn gửi tới Tehran.

Tàu sân bay và áp lực từ thời gian triển khai dài hạn của thủy thủ đoàn

Tàu Gerald R. Ford đã hoạt động liên tục trên biển kể từ tháng 6/2025 và dự kiến thực hiện các nhiệm vụ dài ngày. Thông thường các đợt triển khai kéo dài chín tháng nhưng việc gia hạn là phổ biến trong giai đoạn hoạt động quân sự gia tăng. Các quan chức Hải quân Mỹ bày tỏ lo ngại rằng việc triển khai quá lâu có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của binh sĩ.

Ban đầu, chính quyền đã xem xét gửi tàu sân bay Bush đến Trung Đông để thay thế các lực lượng hiện có. Tuy nhiên, tàu Bush hiện đang trong quá trình chứng nhận kỹ thuật và sẽ mất hơn một tháng để có thể sẵn sàng lên đường. Do đó, tàu Ford đã được chọn nhờ khả năng phản ứng nhanh và các trang thiết bị hiện đại sẵn có trên tàu.

Bộ Chỉ huy miền Nam Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục tập trung vào việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp tại Tây Bán cầu. Mặc dù tàu Ford rời đi, các nỗ lực bảo vệ an ninh tại khu vực Mỹ Latinh vẫn sẽ được duy trì theo kế hoạch. Sự chuyển dịch của biên đội tàu sân bay này cho thấy sự linh hoạt của quân đội Mỹ trong việc điều phối lực lượng toàn cầu.

Theo: Reuter