Vào ngày 10/12 (giờ Mỹ), chính quyền của Tổng thống Trump đã hoàn thành quy định hạn chế đáng kể cơ hội người tị nạn được nhập cư vào Mỹ. Các hạn chế mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 11/01/2021.

Chính quyền TT Trump ban hành quy định mới kiểm soát việc nhập cư vào Mỹ

Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Trump đã hoàn tất xong quy định đối với người nhập cư muốn xin tị nạn tại Mỹ. Quy định này sẽ cắt bỏ quyền tiếp cận tị nạn đối với hầu hết những người di cư đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Quy định này đã thay đổi các tiêu chí để một người muốn xin tị nạn phải đáp ứng đủ điều kiện thì mới được cấp phép.

Quy tắc mới hướng dẫn các quan chức và thẩm phán xin tị nạn xem xét các đơn xin tị nạn tiêu cực từ những người di cư vượt biên vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, sử dụng tài liệu gian lận hoặc đi qua các quốc gia khác mà không tìm nơi ẩn náu ở nơi khác trước.

Quy định này hướng dẫn các thẩm phán nhập cư và các viên chức tị nạn từ chối các đề xuất tị nạn rộng rãi. Ví dụ như các đề xuất xin tị nạn do phải chịu bạo lực gia đình, bạo lực băng đảng tuy rằng có cho phép một số trường hợp ngoại lệ.

Chính sách mới của TT Trump hạn chế nhập cư vào Mỹ
Thẻ thường trú của Hoa Kỳ, thẻ xanh, được hiển thị với cờ Hoa Kỳ ở nền và hộ chiếu ở phía trước (ảnh NCSL).

Chính sách nhập cư mới nhằm giảm bớt gánh nặng xã hội cho nước Mỹ

Các hạn chế về quyền tị nạn trong quy định này là một phần của nỗ lực lớn hơn chính quyền Trump nhằm thực hiện các quy tắc nhập cư cứng rắn, chống lại việc nhập cư ồ ạt đã diễn ra qua biên giới Mỹ-Mexico. Quy định này không chỉ tập trung vào việc nhập cư ở biên giới Mỹ – Mexico mà còn có hiệu lực đối với những người muốn xin tị nạn đến từ các quốc gia khác.

Trước đây, Tổng thống Trump cũng nhiều lần nêu rõ quan điểm hạn chế tối đa nạn nhập cư trái phép. Động thái này nhằm giảm thiểu “gánh nặng xã hội” cho Mỹ. Đồng thời tăng cơ hội việc làm cho các lao động Mỹ bị thất nghiệp.

Quy định này của Tổng thống Trump nhắm vào các đối tượng mà ông cho rằng sẽ trở thành “gánh nặng xã hội” cho Mỹ. Do số lượng người nhập cư xấp xỉ 1 triệu người/năm, Tổng thống Donald Trump đã thực thi nhiều biện pháp cải tổ nước Mỹ, trong đó có các chính sách thắt chặt người nhập cư, định cư vào Mỹ.