Sáng nay (23/12) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng video tuyên bố ông không chấp nhận dự luật cứu trợ Covid mà Nghị viện chuyển tới. Ông đề nghị các nhà lập pháp làm lại một dự luật thật sự cứu trợ Covid; thay vì dành các khoản tiền khổng lồ cho những việc không liên quan gì đến Covid.

Trong video dài hơn 4 phút, Tổng thống Trump chỉ trích Đảng Dân chủ đã cố tình trì hoãn việc thông qua gói cứu trợ Covid trong suốt mùa hè 2020. Sau đó, Nghị viện đã cố gắng thương lượng để đạt được một dự luật và chuyển đến Tổng thống Trump.

“Nhưng nó khác biệt rất lớn so với những gì nó được dự đoán”, Tổng thống Trump cho biết. “Đây thật sự là điều đáng phẫn nộ”.

Tổng thống Trump chỉ trích dự luật cứu trợ dài 5000 trang của Nghị viện. “Chắc không có ai ở Nghị viện đọc hết dự luật này vì nó quá dài và rối rắm”, ông Trump nói.

“Nó gọi là cứu trợ Covid, nhưng nó gần như chẳng có gì liên quan tới Covid”.

Sau đó Tổng thống Trump liệt kê những khoản tiền hàng triệu USD mà dự luật định dành cho các quốc gia mà Mỹ có quan ngại về nhân quyền hoặc an ninh, như Campuchia, Myanmar, Ai Cập,…; hoặc dành cho những việc không liên quan gì đến Covid, như 566 triệu USD cho dự án xây dựng ở FBI, các chương trình dành cho những người nhập cư bất hợp pháp.

Tổng thống Trump cho biết những khoản này “lớn hơn nhiều so với những gì người Mỹ được trợ cấp”.

Ông Trump kêu gọi các nhà lập pháp trong Nghị viện sửa đổi dự luật vô lý này. Tổng thống đề nghị nâng mức chi từ 600 USD lên 2000 USD hoặc 4000 USD cho mỗi đối tượng người Mỹ thuộc diện trợ cấp.

Tổng thống Trump yêu cầu Nghị viện nhanh chóng sửa dự luật và chuyển tới bàn làm việc của ông. Ông Trump cũng không quên nhắc nhở rằng nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo rất có thể là ông.