Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại quận Thủ Đức, TP.HCM đã đưa 2 người Trung Quốc đi cách ly ở huyện Củ Chi sau khi đo thân nhiệt hơn 39 độ C.

Chiều 10/4 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu vượt Sóng Thần nằm trên quốc lộ 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM đã dừng xe, kiểm soát y tế đối với xe ô tô bán tải BKS 61C-368.52 di chuyển theo hướng Bình Dương về TP.HCM, trên xe có 2 người đàn ông Trung Quốc.

Qua 3 lần đo, cả 2 người Trung Quốc đều có thân nhiệt trên 39 độ. Tổ công tác liên ngành đã xử lý y tế cả người và phương tiện nêu trên, sau đó đưa 2 người Trung Quốc đi cách ly tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM. 

chốt kiểm dịch
Đo thân nhiệt tại một chốt kiểm dịch – ảnh trên Báo mới.

Để phòng chống dịch Viêm phổi Vũ Hán, từ 5/4 TP.HCM lập 62 chốt tại các cửa ngõ ra vào Thành phố, khu vực giáp ranh, bến tàu xe, nhà ga nơi tập trung các phương tiện giao thông ra vào thành phố.

Thành phần chốt kiểm dịch thường gồm nhân viên y tế, Cảnh sát giao thông, cán bộ kiểm soát thị trường, dân quân tự vệ. Các chốt hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sớm người, phương tiện, hàng hóa,… nhiễm hoặc nghi nhiễm.

Sau gần 5 ngày tổ công tác đã tổng kiểm soát hơn 45.000 phương tiện, hơn 85.000 người, có gần 40 trường hợp thân nhiệt cao. Hiện các chốt kiểm dịch phối hợp với bộ phận liên quan đang tăng cường công tác kiểm soát người, xe, hàng hóa ra vào thành phố.