Sáng 12/10, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai mẹ con bị điện giật tử vong khi tranh thủ dọn lũ.

Ông Thanh cho biết được báo Thanh Niên đăng tải, khoảng 9h15 phút sáng 12/10, tại thị trấn Nam Phước nước lũ rút dần. Bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (sinh năm 1964) và con trai Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1993) ngụ khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước tranh thủ dọn lũ thì không may bị điện giật khiến cả 2 mẹ con tử vong.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Trí.

Sáng cùng ngày, trên địa bàn huyện Duy Xuyên cũng có 2 trường hợp học sinh bị nước lũ cuốn trôi.

Theo báo Dân Trí, ông Lê Đào – Phó Chủ tịch xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên cho biết, đến khoảng 12h trưa nay 12/10, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể 2 học sinh bị nước lũ cuốn trôi.

Theo ông Đào, khoảng 8h sáng nay hai em là Hứa Đại Công (sinh năm 2005, học sinh lớp 10) và Hứa Thị Kiều Vy (sinh năm 2007, học sinh lớp 8, trú thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) đi chơi ở khu vực đường ĐH3 nối với đường dẫn quốc lộ 14h thì không may bị trượt chân, bị lũ cuốn mất tích.

Đến khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh này và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ông Lê Đào cho biết, 2 học sinh Công và Kiều Vy là anh em họ.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của báo Người Lao Động, tính tới sáng 12/10, tổng số hộ dân ở tỉnh Quảng Nam phải sơ tán là 533 hộ với 1.677 người. Trong đó, 18 hộ với 69 người đã trở về nhà sau khi nước rút.

Mưa lũ đã khiến 8 người chết và mất tích (người chết 6, mất tích 2); 3 nhà thiệt hại trên 70%, 2 nhà thiệt hại rất nặng, 23 nhà bị thiệt hại nặng, 71 nhà bị thiệt hại dưới 30%; có 7.339 nhà bị ngập; 30 điểm trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở đất.