Trẻ em TPHCM tăng mạnh bệnh da mùa mưa

Mưa kéo dài khiến số trẻ mắc bệnh da tại TPHCM tăng gần 30%, nhiều trường hợp viêm da do côn trùng, ký sinh trùng và nhiễm trùng da.
- Nấm mỡ – Thần dược tốt cho tim gan và xương khớp
- Mẹ treo thưởng căn nhà phố để tìm con trai bị bắt cóc suốt 26 năm
- Chàng trai Việt vượt qua hôn mê ở Đức
Không chỉ người lớn, trẻ em tại TPHCM cũng đang gia tăng khám chữa bệnh da trong mùa mưa. Từ tháng 6 đến giữa tháng 8, một bệnh viện đa khoa ghi nhận mỗi ngày 300-500 trẻ đến khám da liễu, tăng 30% so với giai đoạn trước.
Bệnh da ở trẻ gia tăng do môi trường
Theo bác sĩ, trẻ được nghỉ hè thường xuyên hoạt động ngoài trời, tiếp xúc thiên nhiên, nguồn nước kém vệ sinh và côn trùng. Từ đó, các bệnh da liễu như viêm da tiếp xúc, nấm da, ghẻ, lang ben xuất hiện nhiều hơn. Nước mưa, bụi bẩn và ô nhiễm đô thị cũng khiến da trẻ dễ kích ứng, nổi mẩn đỏ, ngứa rát.
Nhiều ca bệnh nặng do trẻ ngứa gãi liên tục làm bóng nước vỡ, vi khuẩn xâm nhập gây chốc lở, thậm chí lây lan cho người thân qua dùng chung khăn, áo quần.
Bệnh da từ côn trùng và thói quen sinh hoạt
Mùa mưa, kiến ba khoang phát triển mạnh, dễ bay vào nhà theo ánh đèn. Khi tiếp xúc với da, độc tố pederin gây bỏng rát, nổi rộp, mụn mủ. Ngoài ra, việc trẻ thức khuya, chơi điện tử quá nhiều dẫn đến thiếu ngủ, rối loạn nhịp sinh học cũng làm suy giảm miễn dịch da, khiến viêm da cơ địa, mề đay nặng thêm.
Một số trẻ còn mắc viêm nang lông, nhọt, áp-xe do mặc quần áo ẩm, vùng da nách và mông dễ bít tắc lỗ chân lông. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển.

Khuyến cáo phòng bệnh da ở trẻ
Các chuyên gia khuyên phụ huynh nên giữ da trẻ sạch sẽ, khô thoáng, cho tắm ngay sau khi dính mưa, thay quần áo ẩm ướt. Sau khi đi bơi hoặc tắm biển, cần tắm lại bằng nước sạch để giảm kích ứng.
Gia đình cần hạn chế bật đèn sáng thu hút côn trùng, trang bị màn, lưới chống muỗi. Không dùng chung khăn, gối, quần áo với trẻ có triệu chứng da liễu để tránh lây lan. Phụ huynh không nên tự ý bôi thuốc chứa corticoid lên da trẻ.
Điều quan trọng là rèn luyện cho trẻ thói quen sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng. Khi trẻ có dấu hiệu viêm da như nổi mẩn, ngứa, mụn nước hay nhiễm trùng, cần đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Theo: Dân Trí