Trump cam kết xử lý mất cân bằng thương mại, khẳng định không có ngoại lệ thuế quan

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh không quốc gia nào được miễn trách nhiệm vì mất cân bằng thương mại bất công, đồng thời phủ nhận thông tin về “ngoại lệ thuế quan” với hàng điện tử nhập khẩu. Ông cam kết bảo vệ lợi ích Mỹ trước các quốc gia như Trung Quốc, thúc đẩy sản xuất nội địa để xây dựng một “Kỷ nguyên Vàng” cho nước Mỹ.
- Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy thuế quan đối ứng để sửa sai
- Tổng thống Trump được đánh giá có sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời
- Tổng thống Trump khẳng định không dừng áp thuế nhập khẩu nhưng sẵn sàng đàm phán thương mại
Nội dung chính
Không ai được “thoát” vì bất công thương mại
Trong bài đăng trên X hôm Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump tuyên bố mạnh mẽ rằng không ai được “thoát” khỏi trách nhiệm vì các mất cân bằng thương mại và rào cản thuế quan áp lên Mỹ. Ông nhấn mạnh quyết tâm chấm dứt tình trạng các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, lạm dụng thương mại Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Trump khẳng định: “Không có ‘ngoại lệ thuế quan’ nào được công bố vào thứ Sáu. Các sản phẩm này chịu thuế fentanyl 20% hiện hành, và chúng chỉ được chuyển sang một ‘nhóm thuế’ khác. The Fake News biết điều này nhưng cố tình không đưa tin.” Ông cũng cho biết chính quyền đang xem xét toàn bộ chuỗi cung ứng điện tử, bao gồm chất bán dẫn, trong các cuộc điều tra thuế quan an ninh quốc gia sắp tới.
Chính sách thuế quan và miễn trừ tạm thời
Vào thứ Sáu, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ ban hành hướng dẫn mới về đàm phán thuế quan tương hỗ, miễn thuế cho một số sản phẩm điện tử như ổ cứng, bộ vi xử lý, pin mặt trời, và chip bộ nhớ khỏi mức thuế 125% áp lên Trung Quốc và thuế cơ bản 10% với một số quốc gia. Quy định áp dụng cho hàng rời kho từ ngày 5/4, theo bản ghi nhớ tổng thống ban hành cùng ngày.
Động thái này giúp giảm gánh nặng cho người tiêu dùng Mỹ và hỗ trợ các tập đoàn lớn như Apple, Samsung, và Dell. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nhấn mạnh miễn trừ này chỉ là tạm thời. Ông nói trên ABC: “Chúng được miễn thuế tương hỗ, nhưng vẫn chịu thuế bán dẫn, sẽ có hiệu lực trong khoảng một hoặc hai tháng tới.”
Tầm nhìn sản xuất tại Mỹ
Trump nhấn mạnh sự cần thiết của việc sản xuất tại Mỹ để tránh phụ thuộc vào các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc. Ông tuyên bố: “Điều đã lộ rõ là chúng ta cần sản xuất sản phẩm tại Mỹ, và chúng ta sẽ không bị kìm kẹp bởi các quốc gia khác, đặc biệt là những nước thương mại thù địch như Trung Quốc, vốn sẽ làm mọi cách để thiếu tôn trọng người dân Mỹ.”
Chính quyền Trump đang thúc đẩy các công ty công nghệ lớn như Apple, TSMC, và Nvidia chuyển sản xuất về Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các công ty này đang “tăng tốc đưa sản xuất về Mỹ sớm nhất có thể.”
Hướng tới “Kỷ nguyên Vàng” của Mỹ
Trump khẳng định quyết tâm xây dựng một nước Mỹ mạnh mẽ hơn. Ông nói: “Điều cốt lõi là đất nước chúng ta sẽ lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại!”
Chính sách thuế quan và thúc đẩy sản xuất nội địa được xem là trọng tâm để tạo thêm việc làm lương cao, đảm bảo công bằng thương mại với các quốc gia khác. Trump cũng tiết lộ với báo chí trên Air Force One rằng chi tiết về các miễn trừ sẽ được công bố vào thứ Hai, nhấn mạnh rằng Mỹ đang “kiếm được rất nhiều tiền” từ các chính sách này, trái ngược với việc các nước như Trung Quốc từng hưởng lợi trước đây.
Với các chính sách thương mại cứng rắn, chính quyền Trump không chỉ bảo vệ lợi ích kinh tế Mỹ mà còn đặt nền móng cho sự tự chủ trong sản xuất, hướng tới một tương lai thịnh vượng hơn cho người dân Mỹ.
Theo: Foxnews