Tổng thống Trump bày tỏ quan ngại về cán cân thương mại với Việt Nam; trong khi tiếp tục gia tăng các biện pháp cứng rắn chống lại Trung Quốc.

Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng thứ Tư ngày 23/12/2020:

Tổng thống Trump điện đàm với Thủ tướng Việt Nam

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, theo Reuters. Trong cuộc nói chuyện, ông Trump nêu quan ngại về tình hình thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam.

Cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Việt Nam cần ngăn chặn hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam
Cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 11 nói Việt Nam cần ngăn chặn hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam (ảnh: Nhà Trắng/Flickr).

Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết: “Tổng thống Trump nêu quan ngại về thâm hụt thương mại và kêu gọi Thủ tướng Phúc thực hiện các bước đi táo bạo nhằm đảm bảo thương mại công bằng và có đi có lại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”.

Tàu sân bay Mỹ John McCain tuần tra Biển Đông

Tàu sân bay Mỹ USS John McCain hôm 22/12 đã tuần tra gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông để thực hiện quyền tự do hàng hải, thách thức yêu sách phi pháp của Trung Quốc.

Trang web Hạm đội Thái Bình Dương đã thông báo về cuộc tuần tra; trong đó nêu rõ: “Các yêu sách hàng hải trái pháp luật và sâu rộng ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại không bị cản trở, cũng như tự do cơ hội kinh tế cho các quốc gia ven Biển Đông”.

Các sỹ quan trên tàu sân bay John McCain của Hải quân Hoa Kỳ
Các sỹ quan trên tàu sân bay John McCain của Hải quân Hoa Kỳ (ảnh: Hải quân Hoa Kỳ).

Cuộc tuần tra diễn ra ngay sau ngày Trung Quốc tuyên bố cử tàu sân bay Sơn Đông vào Biển Đông để chuẩn bị tập trận.

Bắc Kinh tuyên bố “đuổi được” tàu sân bay Mỹ khỏi quần đảo Trường Sa

Sau khi có tin tàu sân bay John McCain tuần tra Biển Đông, người phát ngôn quân đội Trung Quốc Tian Junli tuyên bố nước này đã “đuổi được” chiếc tàu sân bay ra khỏi khu vực quần đảo Trường Sa.

Theo UPI, tuyên bố cũng lên án Hoa Kỳ “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc; đồng thời phá hoại trầm trọng hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.

Gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã gia tăng “các biện pháp trừng phạt mới” chống lại những hành vi trái pháp luật của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung Quốc phản đối Đạo luật ủng hộ Tây Tạng của Mỹ

North East Now đưa tin, Thượng viện Hoa Kỳ hôm 22/12 đã thông qua Đạo luật Chính sách và Hỗ trợ Tây Tạng (TPSA) năm 2020. Đạo luật khẳng định việc chuyển sinh của Đạt Lai Lạt Ma là thuộc thẩm quyền của Đạt Lai Lạt Ma đương nhiệm, các nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng và người dân Tây Tạng.

Ông Tenzin Gyatso, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Phật giáo Tây Tạng. Ảnh chụp ông ở Cologno Monzese MI, Ý, vào ngày 8 tháng 12 năm 2007 (ảnh: Luca Galuzzi/Wikimedia Commons).
Ông Tenzin Gyatso, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Phật giáo Tây Tạng. Ảnh chụp ông ở Cologno Monzese MI, Ý, vào ngày 8 tháng 12 năm 2007 (ảnh: Luca Galuzzi/Wikimedia Commons).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối Đạo luật TPSA của Mỹ, gọi đây là hành vi “can thiệp vào vấn đề nội bộ” của Trung Quốc.

Tây Tạng bị quân đội Trung Quốc xâm lược vào năm 1950. Lãnh tụ Phật giáo Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đã rời Tây Tạng năm 1959 và sống lưu vong ở Ấn Độ cho đến nay. (Chi tiết)

Tổng thống Trump vinh danh lãnh đạo các nước trong nhóm Bộ Tứ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/12 đã trao tặng danh hiệu “Legion of Merit” cao quý cho các nhà lãnh đạo trong nhóm Bộ Tứ; gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Úc Scott Morrison, và cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Theo Breitbart, đây là một trong những danh hiệu quân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ.

Chính quyền Trump đang tăng cường liên minh với các nước châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là nhóm Bộ Tứ, nhằm chống các tham vọng bá quyền của Trung Quốc.

Bắc Kinh hết kiên nhẫn với tỷ phú Jack Ma

Bloomberg sáng 23/12 có bài phân tích về việc chính quyền Trung Quốc “đã hết kiên nhẫn” với tỷ phú Jack Ma (Mã Vân) như thế nào.

Bài báo đề cập đến việc chính quyền Trung Quốc gần đây điều tra tập đoàn Ant Group của Jack Ma, sau đó đưa ra các quy định hạn chế khiến chứng khoán của tập đoàn này lao dốc thảm hại.

Rana Mitter, giáo sư chuyên về chính trị Trung Quốc tại Đại học Oxford, Anh Quốc nói với Bloomberg: “Đảng [Cộng sản Trung Quốc] đang cố gắng thể hiện rõ là Jack Ma không thể lớn hơn Đảng”.

“Các vị có thể giàu có. Các vị có thể có một công ty hùng mạnh. Nhưng các vị phải chơi theo quy tắc của chúng tôi”, theo Andrew Polk, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Trivium China, một công ty tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh.

Reuters dẫn tin từ Axios cho biết, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ đưa ra khuyến cáo cho các doanh nghiệp Mỹ về những rủi ro bảo mật dữ liệu liên quan đến việc sử dụng các thiết bị và dịch vụ liên lạc từ các công ty có liên kết với Trung Quốc,