Ông Trump: Chỉ gặp ông Tập nếu Mỹ – Trung đạt thỏa thuận thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trừ khi hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại.
- Ông Hun Sen khai trừ đảng phó thị trưởng xúc phạm quân đội Campuchia
- Bốn người lĩnh án tù vì ẩu đả tại quán bia ở Hải Phòng
- Phụ nữ độc thân được làm IVF không cần chỉ định y khoa
Trump: “Không phải tôi muốn gặp, mà là phía Trung Quốc yêu cầu”
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 5/8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, ông cũng làm rõ rằng chỉ khi thỏa thuận được ký kết, ông mới cân nhắc gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuối năm nay.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận tốt,” ông Trump khẳng định. “Điều đó không cần thiết, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được.” Dù lạc quan, ông đồng thời phủ nhận thông tin nói rằng ông chủ động muốn gặp lãnh đạo Trung Quốc.
“Tôi không yêu cầu một cuộc gặp. Chính ông ấy – Tập Cận Bình – mới là người yêu cầu,” ông Trump nhấn mạnh, đồng thời chỉ trích truyền thông vì đưa tin sai lệch về chủ đề này.
Ông mô tả chuyến bay đến Trung Quốc là “một hành trình dài 19 tiếng”, và cho biết chưa từng chủ động đề nghị thực hiện chuyến đi. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng gặp gỡ nếu đạt được thỏa thuận: “Nếu chúng ta đạt được thỏa thuận, tôi có thể sẽ có một cuộc họp trước cuối năm nay. Nếu không, sẽ không có cuộc họp nào cả.”
Thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung: Cơ hội và giới hạn
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang đứng trước ngã rẽ khi thời hạn của thỏa thuận đình chiến thuế quan – ký hồi tháng 5 – sẽ hết hiệu lực vào ngày 12/8. Trong tuần qua, phái đoàn hai nước đã gặp nhau tại Stockholm, Thụy Điển, để tiếp tục thảo luận về khả năng gia hạn thỏa thuận.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định có gia hạn thỏa thuận hay không sẽ do Tổng thống Trump đưa ra. “Quyết định cuối cùng là của ông ấy,” ông Bessent phát biểu.
Trong khi đó, nếu Washington không gia hạn lệnh ngừng chiến, Mỹ sẽ khôi phục áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, làm tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Một số mặt hàng có thể bị áp mức thuế trở lại tới ba chữ số, tạo hiệu ứng tương tự một lệnh cấm vận song phương.
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết hiện hai bên đang xử lý một số vấn đề kỹ thuật. “Tôi nghĩ mọi việc đang tiến triển theo hướng tích cực,” ông phát biểu trong chương trình “Face the Nation” của CBS. Tuy vậy, ông cảnh báo nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, mức thuế có thể quay trở lại con số đáng lo ngại: “Tôi không nghĩ ai muốn thấy mức thuế 84% quay trở lại.”
Chính quyền Trump cảnh báo thuế mới nhắm vào lĩnh vực công nghệ và dược phẩm
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Trump còn hé lộ kế hoạch áp thuế mới với một loạt mặt hàng nhập khẩu có giá trị cao, bao gồm dược phẩm, chất bán dẫn và chip. Những động thái này có thể tác động trực tiếp đến Trung Quốc, quốc gia hiện đang là nhà sản xuất chính trong các lĩnh vực nói trên.
Việc mở rộng thuế quan vào các lĩnh vực công nghệ cao được xem là đòn đánh chiến lược vào ngành công nghiệp then chốt của Trung Quốc, đồng thời nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng và thúc đẩy sản xuất nội địa tại Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào Hoa Kỳ.” Phát biểu này phản ánh quan điểm lâu dài của chính quyền ông về việc tái cân bằng thương mại, cũng như hạn chế sự lệ thuộc vào nguồn cung từ Bắc Kinh trong bối cảnh địa chính trị đang có nhiều chuyển động.
Tuy chưa có quyết định chính thức, việc áp thuế các mặt hàng công nghệ cao có thể là đòn bẩy trong đàm phán thương mại, hoặc là biện pháp đáp trả nếu các cuộc đàm phán thất bại trước thời hạn chót.
Theo Trí Thức VN