Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục gia tăng áp lực với Trung Quốc; trong khi Tập Cận Bình hy vọng Joe Biden giành quyền vào Nhà Trắng.

Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng thứ Năm ngày 26/11/2020:

Chính quyền Trump xử phạt các công ty Trung Quốc hỗ trợ Iran

Bloomberg đưa tin, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran Elliott Abrams hôm 25/11 cho biết chính quyền Trump đã ra lệnh trừng phạt 2 công ty Trung Quốc hỗ trợ chương trình tên lửa của Iran.

ngoai truong my trum chong trung quoc
Chính quyền Trump tiếp tục chống lại mối đe dọa từ chính quyền Trung Quốc. Trong ảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tham dự các cuộc gặp song phương tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ngày 24/9/2019 (ảnh: Nhà Trắng).

2 công ty khác của Nga cũng bị trừng phạt theo quyết định này. Ông Abrams cho biết chính quyền Trump sẽ còn công bố các biện pháp trừng phạt tiếp theo. (Chi tiết)

Tập Cận Bình gửi thông điệp tới Joe Biden

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 25/11 đã gửi thông điệp chúc mừng ông Joe Biden, theo Western Journal.

Cựu phó tổng thống thời Obama tuyên bố đắc cử; dù có những cáo buộc về gian lận phiếu bầu và quan hệ bất minh với Trung Quốc.

“Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ không chỉ phục vụ lợi ích cơ bản của người dân hai nước; mà còn đáp ứng kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế”, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã trích lời ông Tập.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng Joe Biden trúng cử tổng thống và gỡ bỏ những chính sách cứng rắn của Tổng thống Trump với Bắc Kinh (ảnh: Nhà Trắng/Điện Kremlin).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng Joe Biden trúng cử tổng thống và gỡ bỏ những chính sách cứng rắn của Tổng thống Trump với Bắc Kinh (ảnh: Nhà Trắng/Điện Kremlin).

Cuộc bầu cử đã được dàn dựng cho Joe Biden

Một trong số những người chỉ ra điều này là người dẫn chương trình nổi tiếng Tucker Carlson của Fox News.

Ông cho rằng Đảng Dân chủ, các hãng truyền thông chủ lưu và những gã công nghệ lớn công khai cấu kết với nhau để đưa ông Biden lên nắm quyền.

“Họ đã gian lận cuộc bầu cử trước mặt tất cả chúng ta nhưng không ai có hành động gì với việc này”. (Chi tiết)

Huyền thoại bóng đá Maradona qua đời

Huyền thoại bóng đá thế giới Diego Maradona qua đời sau một cơn đau tim, theo tin từ giới truyền thông Argentina tối 25/11.

Ông nhập viện từ hồi đầu tháng 11 này, vài ngày sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 60.

Maradona từng là một trong các cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Diego Maradona cầm trên tay chiếc cúp vô địch FIFA World Cup tại Estadio Azteca của Mexico năm 1986. Đây là lần thứ 2 Argentina giành chức vô địch này. Ảnh: Wikimedia Commons.
Diego Maradona cầm trên tay chiếc cúp vô địch FIFA World Cup tại Estadio Azteca của Mexico năm 1986. Đây là lần thứ 2 Argentina giành chức vô địch này. Ảnh: Wikimedia Commons.

Anh chi hơn 300 triệu USD để thay thế các thiết bị Huawei Trung Quốc

Bloomberg đưa tin, Vương quốc Anh sẽ chi 250 triệu bảng Anh (333 triệu USD) để đa dạng hóa các nguồn cung cấp thiết bị không dây 5G. Động thái này là nhằm hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ từ bỏ các thiết bị của Huawei Trung Quốc.

Khoảng 50 triệu bảng Anh trong tổng số tiền sẽ được chi vào năm tới để giúp xây dựng “một mạng 5G an toàn và linh hoạt”, theo các tài liệu được công bố hôm 25/11.

Mỹ và các nước phương Tây nghi ngờ Huawei là công cụ gián điệp cho chính quyền Trung Quốc.