Trung quốc chính thức áp thuế 84% với hàng hóa Mỹ: căng thẳng thương mại leo thang

Ngày 9/4, Bộ Tài chính Trung Quốc bất ngờ ra thông báo áp mức thuế trả đũa 84% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/4/2025. Động thái này là lời đáp trả mạnh mẽ trước lệnh tăng thuế của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.
- Sóng gió thương mại – Công nhân vật lộn giữ việc, giữ hy vọng
- Ông Trump: Mỹ thu hai tỷ USD mỗi ngày nhờ thuế quan – Thực tế, tác động và góc nhìn khách quan
- Sáp nhập tỉnh, xã: Hoàn tất đề án trước 01 tháng 5
Nội dung chính
Trung Quốc đáp trả sau 7 giờ mỹ áp thuế
Thông báo được công bố vào cuối chiều 9/4, chỉ chưa đầy 7 giờ sau khi Mỹ chính thức áp mức thuế 84% đối với hàng hóa Trung Quốc. Đây được xem là bước đi cứng rắn và nhanh chóng từ phía Bắc Kinh.
Phát biểu tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), phái đoàn Trung Quốc bày tỏ “lo ngại nghiêm trọng” và lên án hành động của Mỹ là liều lĩnh, vi phạm quy tắc thương mại quốc tế và đe dọa hệ thống thương mại đa phương.
“Thuế quan không bao giờ là giải pháp cho bất kỳ mất cân đối thương mại nào. Ngược lại, chúng sẽ phản tác dụng và gây tổn hại trực tiếp đến chính nền kinh tế Mỹ”, Trung Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố chính thức.
Mỹ – Trung: Căng thẳng leo thang, các biện pháp trừng phạt mở rộng
Không dừng lại ở mức thuế, Trung Quốc còn đưa ra biện pháp trừng phạt mới đối với các doanh nghiệp Mỹ. Một số công ty bị liệt vào danh sách kiểm soát xuất khẩu bao gồm:
- American Photonics
- Novotech
Các công ty này sẽ bị cấm xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Trung Quốc.
Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đưa Shield AI và Sierra Nevada Corporation vào danh sách “thực thể không đáng tin cậy”, đồng nghĩa với việc cấm mọi hoạt động thương mại và đầu tư liên quan đến Trung Quốc.
Phản ứng từ phía Mỹ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, khi trả lời Fox Business Network, đã gọi mức thuế đáp trả của Trung Quốc là “đáng tiếc” nhưng không bất ngờ, trong bối cảnh hai bên vẫn đang đối đầu gay gắt.
Kể từ cuối tuần trước, khi ông Trump công bố mức thuế 34% với hàng Trung Quốc, tình hình đã nhanh chóng leo thang. Sau lời đe dọa tăng thuế lên tổng mức 84%, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh đang “mong đợi cuộc gọi từ Bắc Kinh”, song Trung Quốc đã chọn cách phản ứng cứng rắn thay vì nhượng bộ.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng mọi công cụ chính sách để đối phó và vẫn duy trì tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế trong nước.
Thị trường phản ứng tiêu cực trước căng thẳng
Thông tin về thuế trả đũa từ Trung Quốc khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh:
- Dow Jones Futures giảm 709 điểm (~1,9%)
- S&P 500 mất 86,5 điểm (~1,72%)
- Nasdaq Futures sụt gần 250 điểm (~1,45%)
Chuyên gia William Reinsch từ Trung tâm CSIS ví von cuộc đối đầu Mỹ – Trung giống như trận đấu sumo: “Hai gã khổng lồ đang cố quật nhau ra khỏi sàn đấu.”
Với việc Trung Quốc áp thuế 84% lên hàng hóa Mỹ, vòng xoáy chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc lại tiếp tục bùng phát. Cả thế giới đang theo dõi sát sao động thái tiếp theo từ Washington và Bắc Kinh. Liệu hai bên có thể tìm được tiếng nói chung, hay sẽ tiếp tục “ăn miếng trả miếng” gây rúng động nền kinh tế toàn cầu?