Xung quanh “sào huyệt” làm tiền giả, Huỳnh Quốc Thái lắp đặt camera. Mỗi ngày nơi đây sản xuất đến 600 triệu đồng tiền giả.

Gần 6.400 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2022

Theo báo cáo của Cục CSGT, Bộ Công an, trong năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/12/2022), cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.384 người, bị thương 7.804 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 11.323 vụ, làm chết 6.265 người, bị thương 7.777 người. Đường sắt xảy ra 95 vụ, làm chết 74 người, bị thương 21 người. Đường thủy xảy ra 32 vụ, làm chết 45 người, bị thương 6 người. 

Thanh tra Chính phủ: Nhiều gói thầu kit test ở TP HCM ‘giá cao bất thường’

Ngày 23/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống Covid-19 tại TP HCM.

Cụ thể, hai gói thầu mua khẩu trang y tế, trang phục phục vụ phòng chống dịch do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) làm chủ đầu tư bị Thanh tra Chính phủ cho rằng có dấu hiệu vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng.

Vi phạm này còn ở gói “mua sắm trang phục phòng chống dịch cấp 1 năm 2021 lần 1 và lần 2” do Bệnh viện Từ Dũ làm chủ đầu tư, xem chi tiết báo VnExpress.

Truy tìm ‘trùm’ đường dây sản xuất 600 triệu đồng tiền giả mỗi ngày

Ngày hôm nay 23/12, Công an TP.Đà Nẵng thông báo truy tìm ông “trùm” cầm đầu đường dây làm tiền giả quy mô lớn là Huỳnh Quốc Thái (33 tuổi, ngụ H.Cai Lậy, Tiền Giang).

Thái đầu tư camera, máy scan, máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính, mua giấy in tiền, giấy ni lông và hướng dẫn cho người trong nhóm cách tạo ra phôi tiền.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Mỗi tờ giấy A4 in được 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Với tốc độ làm việc bình thường, mỗi ngày nhóm này làm khoảng 300 tờ A4, tức 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 600 triệu đồng.

Hàng trăm ôtô tiếp tục xếp hàng chờ đăng kiểm ở TP.HCM

Sáng sớm 23/12, hàng trăm ôtô xếp hàng dài tại một trung tâm đăng kiểm ở TP Thủ Đức. Nhiều tài xế chia sẻ họ phải đi từ 3-4h vì lo tình trạng quá tải.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Việc nhiều lãnh đạo, nhân viên một số trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và vài tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị khởi tố, bắt tạm giam khiến nhiều đơn vị đăng kiểm trên địa bàn rơi vào tình trạng quá tải, xem chi tiết báo Zing.