Việc chia sẻ hình ảnh người khác say xỉn lên mạng xã hội để mua vui có thể khiến người đăng bị xử phạt hành chính đến hai mươi triệu đồng hoặc bị truy cứu hình sự.

Quyền cá nhân đối với hình ảnh và đời sống riêng tư

Ngày Tết là dịp sum họp vui vẻ. Nhiều người thường ghi lại cảnh bạn bè quá chén rồi đăng lên mạng để giải trí hoặc câu like. Tuy nhiên, theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, hành vi này có thể vi phạm pháp luật nếu không được người trong ảnh đồng ý. Việc này gây ảnh hưởng xấu đến danh dự và nhân phẩm của họ.
Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Mọi hoạt động sử dụng hình ảnh phải được sự cho phép của chủ thể. Đồng thời, đời sống riêng tư và bí mật cá nhân là quyền bất khả xâm phạm. Đăng ảnh người khác lúc thiếu tỉnh táo bị coi là hành vi xâm phạm quyền nhân thân.

Chế tài xử phạt hành chính và trách nhiệm bồi thường

Về xử phạt hành chính, hành vi xúc phạm danh dự người khác trên mạng sẽ bị xử lý nghiêm. Theo Nghị định 15, mức phạt tiền dao động từ 10 đến 20 triệu đồng. Người vi phạm buộc phải gỡ bỏ nội dung và xin lỗi công khai. Đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường mạng văn minh.
Bên cạnh đó, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại về dân sự. Các chi phí bao gồm tiền khắc phục hậu quả và bù đắp tổn thất tinh thần. Nếu không thể thỏa thuận, mức bồi thường tinh thần tối đa bằng 10 lần lương cơ sở. Trong trường hợp nghiêm trọng, người đăng ảnh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo: Báo Dân trí