Tuổi nghỉ hưu nhà giáo công lập có thể kéo dài đến 71,5 tuổi
Từ năm 2026 nhà giáo có trình độ cao tại Việt Nam được phép kéo dài thời gian công tác thêm mười năm so với quy định chung về tuổi nghỉ hưu hiện nay.
- TP Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn thiêu rụi tổ hợp cà phê và nhà hàng tại Phường Hiệp Bình ( TP.Thủ Đức cũ)
- Tết Bính Ngọ và những cuộc vui “quá chén” trên tay lái
- Chuyên gia y tế cảnh báo những sai lầm khi bảo quản thực phẩm gây ngộ độc
Lộ trình tăng tuổi hưu và trường hợp kéo dài cho chuyên gia
Tuổi nghỉ hưu của người lao động hiện nay được thực hiện theo lộ trình tăng dần mỗi năm. Kể từ năm 2021 độ tuổi này bắt đầu tăng thêm ba tháng đối với nam và bốn tháng với nữ. Mục tiêu cuối cùng là nam nghỉ hưu ở tuổi 62 và nữ ở tuổi 60 vào các năm tới.
Đến năm 2026 tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường của nam là 61 tuổi 6 tháng. Đối với lao động nữ độ tuổi nghỉ hưu quy định sẽ là tròn 57 tuổi. Tuy nhiên quy định này có sự thay đổi lớn đối với những người làm trong ngành giáo dục.
Theo quy định mới một số nhà giáo có thể nghỉ hưu muộn hơn từ năm đến mười năm. Chính sách này áp dụng tùy theo chức danh và trình độ chuyên môn của từng người. Điều này nhằm tận dụng nguồn trí tuệ của những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm.
Điều kiện cụ thể cho giáo sư và phó giáo sư làm việc
Nhà giáo có chức danh giáo sư được ưu tiên làm việc thêm lâu nhất là mười năm. Theo đó các thầy giáo có thể làm việc đến khi đủ 71,5 tuổi mới nghỉ hưu. Đối với nữ giới có chức danh giáo sư thì tuổi nghỉ hưu kéo dài đến 67 tuổi.
Nhóm phó giáo sư được kéo dài thời gian công tác không quá bảy năm so với quy định. Các thầy giáo sẽ nghỉ hưu khi đủ 68,5 tuổi và cô giáo là 64 tuổi. Riêng nhà giáo có trình độ tiến sĩ được làm việc thêm tối đa là năm năm.
Việc ở lại làm việc chỉ được thực hiện khi nhà trường thực sự có nhu cầu sử dụng. Nhà giáo phải bảo đảm đủ sức khỏe và tự nguyện ký kết tiếp tục cống hiến. Trong thời gian này nhà giáo sẽ không đảm nhận các chức vụ quản lý tại cơ sở.
Theo: Báo Dân trí