Ông Gong và các học trò thực hiện đúng lời hứa chơi kiểm soát bóng khi ở trận gặp Malaysia tỉ lệ giữ bóng của U23 Việt Nam lên tới 77%.

Thành tích ấn tượng này đã vượt qua cả Hàn Quốc khi các cầu thủ xứ Kim chi kiểm soát bóng 71% cũng với đối thủ U23 Malaysia hôm 2/6. Như vậy, U23 Việt Nam đã thành đội kiểm soát bóng tốt nhất giải châu Á tính cho đến hiện tại.

Niềm vui và nỗi thất vọng của bóng đá Đông Nam Á, đêm 8/6 (ảnh: VFF/Changsuek).

Ngoài ra, Việt Nam đứng thứ hai về chỉ số chuyền bóng trong một trận đấu. Trong trận tối qua, Tuấn Tài và các đồng đội đã thực hiện tới 625 lần, nhiều thứ hai ở vòng bảng, chỉ sau Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng lập kỷ lục chưa từng có cho bóng đá Đông Nam Á. Lứa cầu thủ hiện tại dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh Kyun trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á vào vòng tứ kết mà không thua trận nào. Trước đó, các đại diện của Đông Nam Á từng dự vòng chung kết U23 châu Á bao gồm Myanmar, Thái Lan và Malaysia đều phải nhận trận thua tại vòng bảng. Ngay cả đội U23 Việt Nam năm 2018 giành ngôi Á quân vang dội tại vòng bảng cũng thua ngược Hàn Quốc 1-2.

Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á hai lần vượt qua vòng bảng U23 châu Á. Trong khu vực, Thái Lan và Malaysia chỉ một lần vào tứ kết. Tính toàn châu lục, thì Australia, Irad, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Syria, UAE và Uzbekistan là những nước cũng đã có 2 lần lọt vào tứ kết U23 châu Á, theo VnExpress.

Bạn đọc xem thêm