Mới đây, MXH Trung Quốc xuất hiện đoạn video quay cảnh một con lợn quỳ gối bằng hai chân trước cổng chùa hàng tiếng đồng hồ.

Mời quý độc giả xem video:

Theo báo Đời sống & Pháp luật đưa tin, sau khi đoạn video đăng tải, cũng có người nhanh chóng nhận ra sự việc này đã xảy ra cách đây khoảng 5 năm vào đúng dịp Tết nguyên đán tại làng Tantou, TP. Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Theo đó, con lợn này được anh Huang là người dân sống gần chùa nuôi.

Anh Huang cho biết, con lợn này nặng khoảng 75kg, nó đã chạy trốn khỏi chuồng vào sáng ngày 22 trong lúc đang chuẩn bị bắt làm thịt. Ngay sau khi bắt lại, nó vẫn bị làm thịt như dự định.

Con lợn quỳ gối hàng tiếng đồng hồ trước cửa chùa khi bị bắt tới lò mổ
Ảnh dẫn từ báo Chinanews.com

Cũng theo anh Huang, con lợn này không mắc bệnh gì trước khi bị giết thịt. Chính vì thế, khi biết sự việc con lợn quỳ gối trước cổng chùa hàng tiếng đồng hồ khiến anh Huang vô cùng kinh ngạc và mới nhận ra điều mình không nên làm với con lợn đáng thương này.

Anh Huang nói được báo Đất Việt đăng tải: “Điều này thật kỳ lạ. Trước đó tôi chỉ nghe dân làng nói nhưng không tin cho đến khi xem đoạn video này. Nếu biết trước thì tôi sẽ không đưa nó tới lò mổ”.