“Mèo còn chưa động đến mà chó đã lăn lộn gào thảm thiết rồi” một người bình luận.

Góc bình luận: “Một con mèo bạo lực, một con chó yếu đuối”.

“Oánh vô cái đầu mà kêu đau thảm thương cái cẳng!”.

“Chưa chạm đến nữa mà nó nằm nó la như gì ấy”.

“Chó này ăn vạ kinh thật đấy”.

“Này thuộc báo chứ mèo gì thấy ghê”.

Video: Chú chó ăn vạ ở góc nhà

Nguồn video: VnExpress.

Đoạn video ghi lại cảnh hài hước, một chú chó đang đứng sủa thì con mèo ú đứng ngoài xông vào dơ tay tát nó hai cái. Điều đáng nói là mèo tát chưa trúng mà chú chó đã lăn ra nhà ăn vạ cầu cứu chủ.

Chó và mèo được xem là “thiên địch” của nhau

Vì sao chó và mèo bị gọi là thiên địch của nhau, nguyên nhân chính được cho là vì chó rất nhạy cảm với những thứ di chuyển nhanh, khi nhìn thấy người hoặc động vật chạy, chúng sẽ nảy sinh ý muốn săn mồi, hiện nay có những chú chó rất nhát. Thận chí chúng còn bị những con mèo bắt nạt mà không dám chống trả lại.

Chó và mèo thân thiết với nhau (ảnh chụp màn hình Khamphamoingay).

Tuy nhiên, cũng có một số con mèo có thể hòa thuận với chó. Chỉ cần chủ vật nuôi giáo dục chúng tốt.