“Chú chó này đi bóng bên trái, thích xâu kim chắc thần tượng Messi đây”, một người bình luận.

Góc bình luận: “Siêu sao tương lai đây rồi”

“Messi phiên bản cún cưng”.

“Trọng tâm thấp như thế này thì 11 trung vệ giỏi nhất hiện tại chắc phải phạm lỗi mới có thể ngăn cậu ấy lăn bóng vào lưới”, một người bình luận.

“Con này đi bóng bên trái, thích xâu kim chắc thần tượng Messi”.

“Hơn hẳn 2 chân nó phải khác chứ”.

“Siêu sao bốn chân sở hữu khả năng đi bóng tài năng khi dễ dàng vượt qua sự truy cản của hai cậu nhóc”.

Video ghi lại sự việc:

Nguồn video: VnExpress

Tại sao nên cho trẻ chơi bóng đá?

Trẻ em có rất nhiều năng lượng nên thường rất hiếu động, luôn tò mò về cuộc sống xung quanh. Để những nguồn năng lượng đó của trẻ nhỏ được phát huy tốt thì việc cho trẻ học các môn thể thao như môn bóng đá là một lựa chọn phù hợp.

Bóng đá là môn thể thao mang lại nhiều tác dụng đối với sức khỏe của con người. Đá bóng giúp bạn có thể lực khỏe mạnh, chống lại các bệnh thường gặp cũng như các bệnh mạn tính.

Bóng đá còn là bài tập thể dục gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt tốt đối với những người thừa cân.

Bóng đá được coi là môn thể thao lý tưởng nhất trong việc rèn luyện sức khỏe, sự mạnh mẽ, sức bền thậm chí là tăng cường sự tập trung (ảnh chụp màn hình trên trang Ismart).

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Lợi ích của bóng đá còn làm cải thiện sức khỏe tim mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp.

Đốt cháy lượng mỡ và lượng calo

Bóng đá còn giảm cân, giảm lưỡng mỡ qua các bài tập kết hợp toàn thân như chạy bộ, xoay khớp, cùng với các bài tập thể lực tổng hợp.

Giảm căng thẳng

Làm giảm căng thẳng và giúp trẻ thoải mái hơn sau mỗi giờ học, còn người lớn thì được thoải mái sau một ngày làm việc. Các bài tập bóng đá sẽ điều hòa tâm trạng của trẻ, vì thế mà trẻ ổn định và ít suy nghĩ tiêu cực hơn.

Video xem thêm: