Đàn khỉ không tranh giành, không chen lấn mà ngoan ngoãn xếp hàng, lần lượt lên nhận đồ ăn.

Một thùng đồ ăn ở ngay trước mặt, tuy nhiên cả đàn rất bình tĩnh lần lượt từng con lấy đồ. Những con to tranh thủ lấy thật nhiều; những con nhỏ chỉ lấy vừa đủ dùng.

Video: Đàn khỉ xếp hàng nhận đồ cứu trợ (Nguồn: VnExpress).

Theo Wikipedia, khỉ là loài động vật 4 chân thuộc lớp thú. Có ba nhóm khỉ lớn, là khỉ Tân Thế giới, khỉ Cựu Thế giới và khỉ không đuôi (Ape). Có khoảng hơn 260 loài khỉ đã bị tuyệt chủng.

Theo Khoahoc.tv, Giống khỉ nhỏ nhất thế giới với con đực đã trưởng thành chỉ nặng từ 120 gram- 140 gram. Trong khi con khỉ đực lớn nhất thế giới nặng tới 35kg.

Để giao tiếp, khỉ sử dụng nét mặt, âm thanh và động tác cơ thể. Và khỉ bày tỏ tình cảm với đồng loại bằng cách chải chuốt cho nhau…